Hiện 27 trường đang giảng dạy Chương trình Cambridge đang rất phân vân vì không biết chương trình nào sẽ được triển khai thay thế và quyền lợi của 4.800 học sinh sẽ được giải quyết như thế nào?
Năm học 2014-2015, nhiều chương trình thí điểm được Sở GD và ĐT TP Hồ Chí Minh đưa vào thực hiện (hoặc liên kết thực hiện) với mục tiêu đáp ứng cho nhiều đối tượng học sinh, thành phần phụ huynh. Chẳng hạn như việc ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Công nghiệp Thực phẩm, Trường cao đẳng Viễn Đông sẽ tuyển sinh ngành may - thiết kế thời trang, kế toán, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp kỹ thuật điện… với đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố, thời gian đào tạo là năm năm và khi ra trường, người học sẽ được cấp bằng cử nhân cao đẳng.
Trước đó, năm 2010, Chương trình Cambridge được triển khai thí điểm tại TP Hồ Chí Minh bao gồm ba môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học, giảng dạy với giáo trình theo chuẩn của Đại học Cambridge. Các tiết học được bố trí đan xen với các tiết học theo chương trình của Bộ GD và ĐT, học sinh vừa được học tập trong môi trường ngôn ngữ quốc tế, vừa được tìm hiểu các kiến thức Toán và Khoa học bằng tiếng Anh, từ đó giúp các em hòa nhập, tiếp cận và nâng cao vốn ngoại ngữ.
Theo ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh, các năm học trước đây, thành phố có 27 trường giảng dạy Chương trình Cambridge với 4.800 học sinh theo học. Năm học 2014-2015, thành phố không tiếp tục thí điểm Chương trình Cambridge tại các trường công lập nhưng các học sinh đã theo học vẫn tiếp tục được học đến năm 2018 để bảo đảm quyền lợi cũng như bằng cấp về sau.
Giám đốc Sở GD và ĐT TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn nhận xét: “Qua bốn năm thực hiện thí điểm Chương trình Cambridge, học sinh đã thích ứng rất nhanh với việc học các bộ môn theo chuẩn quốc tế bằng tiếng Anh. Kết quả thi theo chuẩn Cambridge cho thấy phần lớn các em học sinh đạt kết quả tốt, nhiều em đạt điểm tuyệt đối…
Sở đang đợi UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt đề án, cho phép mới chính thức triển khai chương trình mới (thay cho Chương trình Cambridge). Sở không hề muốn dừng tuyển sinh vì chương trình rất tốt và được phụ huynh tin tưởng. Việc dừng chương trình này là do hai đối tác (Cambridge và Công ty CP Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG) không đạt được thỏa thuận chung".
Theo ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở GD và ĐT TP Hồ Chí Minh, việc Sở triển khai thí điểm một chương trình khác thay thế là nhằm không gây xáo trộn cho việc học tập của học sinh (Cambridge cũ), cơ cấu giáo viên; không đòi hỏi phải tăng cường nhiều về cơ sở vật chất hay thiết bị dạy học. Nếu UBND TP Hồ Chí Minh cho phép, Sở sẽ tổ chức các lớp riêng với sĩ số khoảng 30-35 học sinh/lớp. Trong các năm đầu, tất cả giáo viên môn tiếng Anh sẽ là giáo viên bản ngữ. Đối với bộ môn Toán và Khoa học, Sở GD và ĐT sẽ xác định những giáo viên Việt Nam có tiếng Anh và chuyên môn phù hợp để đưa ra lộ trình huấn luyện nâng cao, để họ có thể tham gia giảng dạy.
Nếu triển khai chương trình khác thay thế Cambridge, cũng chỉ được thực hiện trước mắt ở các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trưng Vương, Bùi Thị Xuân, Gia Định, Hùng Vương, Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thượng Hiền, Mạc Đĩnh Chi,… Có hai phương án được các chuyên gia đưa ra để phụ huynh và học sinh lựa chọn là sáu tiết/tuần và tám tiết/tuần (dạy các môn Toán, tiếng Anh, Khoa học bằng tiếng Anh, xen kẽ với chương trình Việt Nam)
Sở GD và ĐT TP Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ đào tạo nghiệp vụ sư phạm giảng dạy bằng tiếng Anh cho giáo viên Việt Nam bằng cách mỗi lớp học (các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh) sẽ bố trí hai giáo viên giảng dạy: một giáo viên người nước ngoài và một giáo viên người Việt Nam và khi phù hợp, số giáo viên nước ngoài sẽ dần được thay thế bởi giáo viên người Việt Nam.
Về chi phí, từ năm học 2010-2014 tới nay, Chương trình Cambridge (được thực hiện tại gần 30 trường Tiểu học, THCS, THPT) đã thu khoảng 3,1 triệu đồng/học sinh/tháng (thời lượng sáu tiết/tuần; tất cả giáo viên là giảng viên người nước ngoài.
Với mức học phí nói trên, có thể được đề xuất cho ba môn học Toán, Khoa học và tiếng Anh của chương trình mới (nếu được UBND TP Hồ Chí Minh thông qua) với nhiều lựa chọn: 3,1-3,2 triệu đồng/tháng (sáu tiết/tuần, 100% giáo viên nước ngoài); học phí 4 triệu đồng/tháng (tám tiết/tuần, giáo viên nước ngoài; học phí 2,2 triệu đồng/tháng (sáu tiết/tuần, 50% giáo viên nước ngoài); học phí 3,2 triệu đồng/tháng (tám tiết/tuần, 50% giáo viên nước ngoài). Chương trình nào sẽ thay thế Chương trình Cambridge? Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp quản lý có liên quan của TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm phải trả lời, đưa ra phương án tốt nhất bảo đảm quyền lợi cho học sinh.