Thành phố Cần Thơ tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

NDO - Chiều 27/10, Đoàn khảo sát (nhóm 5) của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm trưởng đoàn, làm việc với Thành ủy Cần Thơ về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo của Thành ủy Cần Thơ nêu rõ, thời gian qua, nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Cần Thơ về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, là yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của thành phố.

Việc phát triển toàn diện các lĩnh vực ở những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo được chú trọng, góp phần tạo sự đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người dân và thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân vì mục tiêu chung.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trên một số mặt tại Cần Thơ còn một số hạn chế. Công tác tổ chức bộ máy hệ thống chính trị chưa thật sự tinh gọn; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội có lúc, có nơi chậm đổi mới về phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên nhiều lúc còn lúng túng trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Thành phố Cần Thơ tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ báo cáo với đoàn khảo sát.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá cao nỗ lực của thành phố Cần Thơ trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc.

Việc khảo sát trực tiếp để có những căn cứ thực tiễn đánh giá về những kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại các địa phương phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Đây là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cần thiết nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, định hướng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời, trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị, Thành ủy Cần Thơ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23 (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” và Kết luận 57 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết này.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; quan tâm công tác xây dựng và tổ chức đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.