Công đoàn cơ sở phải là những tập thể đoàn kết, năng động

NDO - Từ ngày 9-11/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI (nhiệm kỳ 2023-2028) diễn ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Thượng tá Công Thanh Thảo, Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân khóa V tái đắc cử Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân khóa VI.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Đình Khang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Đình Khang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội.

Dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, nỗ lực cố gắng mà cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tổ chức Công đoàn các cấp trong Công an nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng tình với 11 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị Đại hội đã đề ra, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị, các đại biểu cần tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của các tổ chức Công đoàn Công an nhân dân trong tình hình mới, nhất là cán bộ Công đoàn các cấp phải thực sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn và công tác chuyên môn.

Công đoàn cơ sở phải là những tập thể đoàn kết, năng động ảnh 1

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Đại hội.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các nội dung công tác; động viên đoàn viên công đoàn thi đua lao động, cống hiến, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với mỗi đoàn viên công đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình, từ đó tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, đạo đức cách mạng; nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức lao động và tổ chức công đoàn trong Công an nhân dân.

Các tổ chức Công đoàn cơ sở phải là những tập thể đoàn kết, năng động trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; giáo dục, định hướng để mỗi đoàn viên công đoàn phải là những người có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, đạo đức công vụ.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị: Công đoàn Công an nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ Công đoàn trong bối cảnh tổ chức công đoàn đang kiện toàn mô hình tổ chức.

Cán bộ công đoàn phải là những cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm; đồng thời, Công đoàn Công an nhân dân cần đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn trên địa bàn đóng quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp sức cùng các lực lượng trong Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn mới.

Công đoàn cơ sở phải là những tập thể đoàn kết, năng động ảnh 2

Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân Thượng tá Công Thanh Thảo bế mạc Đại hội.

Sáng 11/10, tại phiên bế mạc, Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân Thượng tá Công Thanh Thảo đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn kịp thời tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến nhanh kết quả Đại hội đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong ngành, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm thực hiện và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của các cấp Công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội VI Công đoàn Công an nhân dân và chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công an nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Công an nhân dân, góp phần cùng toàn lực lượng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.