Ngày 21-2, Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến đã ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành, nhằm kiểm tra phương thức tính giá thuốc trong nước, nhập khẩu và việc thực hiện các quy định về giá thuốc, đặc biệt là các doanh nghiệp có thuốc đã lên giá và có dự kiến tăng giá trong năm 2005.
Tổ công tác liên ngành có 15 thành viên, đến từ các bộ Y tế, Thương mại và Tài chính, do Cục trưởng Quản lý dược Cao Minh Quang làm tổ trưởng, dự kiến làm việc kể từ tuần này tới hết tháng ba.
Trước đó, Công ty dược United Pharma Việt Nam đã có thư gửi Cục Quản lý dược, thông báo tự nguyện giảm giá trở lại mức giá trước khi tăng của 12 loại sản phẩm tăng giá từ tháng 2. Cụ thể, sau khi trở về giá cũ, giá của 12 mặt hàng này là: Obimin 100 viên: 98.000 đồng (giá mà công ty tự ý tăng là 107.800 đồng); Obimin 30 viên: 29.500 đồng (32.340 đồng); Atussin 60 ml: 10.750 đồng (11.825 đồng); Atussin 30 ml: 8.750 đồng (9.625 đồng); Decolgen Forte 500 mg: 291.875 đồng (306.369 đồng); Decolgen CC: 58.375 đồng (61.294 đồng); Decolgen No Drowse: 58.375 đồng (61.294 đồng); Alaxan viên: 70.375 đồng (77.413 đồng); Enervon C 100’s: 101.500 đồng (111.650 đồng); Enervon C 30’s: 30.450 đồng (33.495 đồng); Nutroplex 120 ml: 21.525 đồng (23.678 đồng); Nutroplex 60 ml: 14.175 đồng (15.593 đồng). Đồng thời với việc trở về giá cũ, công ty này cũng cho hay sẽ gửi lại Cục Quản lý dược đề nghị được tăng giá thuốc.
Công ty United Pharma cho rằng có sự hiểu nhầm Cục Quản lý dược đã nhận được văn bản đề nghị tăng giá và chấp nhận nên công ty tăng giá một số thuốc (như Obimin, Decolgen, Alaxan, Enervon C, Nutroplex).
Cũng liên quan đến thị trường tân dược, ngày 21-2, tại Hà Nội, ông Cao Minh Quang cho biết, đầu năm 2006, Cục Quản lý dược Việt Nam đã nhận được đơn đề nghị tăng giá 28 mặt hàng thuốc (hiện cục vẫn chưa đồng ý cho doanh nghiệp nào tăng giá) của bốn doanh nghiệp.
Tuy nhiên, ngoài bốn doanh nghiệp trên có đơn đề nghị, đã có một số doanh nghiệp tự ý tăng giá thuốc không xin phép cơ quan quản lý.