Thành lập các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại nam và trung Lào

NDO -

Ngày 30/3, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak (nam Lào) diễn ra Đại hội lần thứ I, Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp Việt Nam tại nam Lào, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu tham dự cùng Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp Việt Nam tại trung Lào. (Nguồn: Viet-Lao BACI)
Các đại biểu tham dự cùng Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp Việt Nam tại trung Lào. (Nguồn: Viet-Lao BACI)

​Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung cho biết, mới đây, hai lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam-Lào đã đánh giá, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu ngân sách cho Nhà nước Lào, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, trồng và chế biến cao-su, sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, sữa…

Ước tính đóng góp về thuế, nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp Việt Nam cho Chính phủ Lào trong 5 năm gần đây đạt hơn 1 tỷ USD.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại nam Lào, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực này.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung cũng nhấn mạnh Lào luôn đứng thứ nhất trong số 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với 209 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,1 tỷ USD; Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước đầu tư tại Lào.

Năm 2021, vốn đầu tư từ Việt Nam sang Lào đạt 118,3 triệu USD, tăng 33,3% so với năm 2020; một số dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào có hiệu quả, tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đại Hội doanh nghiệp Việt Nam tại nam Lào đã thông qua Điều lệ Hội, Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ thứ I của Hội; bầu ra Ban Chấp hành Hội khóa I gồm 7 thành viên, trong đó bầu ông Ngô Quyền, Giám đốc Công ty TNHH Cao-su Việt Lào làm Chủ tịch Hội, bầu các Phó Chủ tịch Hội và các Ủy viên Ban Chấp hành Hội; Đại hội cũng bầu ra Ban Kiểm tra của Hội.

* Trước đó, tại tỉnh Savannakhet (miền trung Lào) diễn ra Đại hội thành lập Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp Việt Nam tại trung Lào khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội, Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ thứ I của Hội; bầu ra Ban Chấp hành Hội khóa I gồm 7 thành viên, trong đó bầu ông Lê Văn Long làm Chủ tịch Hội, bầu 3 Phó Chủ tịch Hội và 3 Ủy viên Ban Chấp hành Hội. Đại hội Doanh nghiệp Việt Nam tại trung Lào cũng bầu ra Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên do ông Phạm Văn Hà làm Trưởng ban.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Lê Văn Long khẳng định sẽ cố gắng xây dựng và củng cố hội vững mạnh, đạt các mục tiêu đề ra theo kế hoạch; tin tưởng tất cả các thành viên của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại trung Lào sẽ nỗ lực, quyết tâm xây dựng hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của hội trong việc tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực hiện chức năng cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước của Lào và Việt Nam; tập hợp ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp đối với các chủ trương, chính sách quản lý kinh tế-xã hội của địa phương, của hai nước Việt Nam-Lào.