Thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang

NDO - Chiều 21/7, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trần Quang Phương thăm hỏi các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.
Đồng chí Trần Quang Phương thăm hỏi các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác thực hiện nghi lễ dâng hương, hoa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đến thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh Bắc Giang và Trung tâm điều dưỡng người có công trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bắc Giang tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập, noi theo.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang; tặng 30 suất quà cho 15 thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang hiện đang chăm sóc 15 thương, bệnh binh nặng của thành phố Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.