Thăm khám, tặng quà cho các gia đình chính sách

NDO - Ngày 9/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) phối hợp chính quyền xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Thăm khám, tặng quà cho các gia đình chính sách ảnh 1
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trao quà tặng các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với Cách mạng.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tri ân, hướng tới ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ cũng là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Đến dự chương trình có Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; ông Đặng Tiến Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Yên cùng gần 200 cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Phát biểu tại chương trình Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nêu rõ, giá trị của sự hy sinh của các liệt sỹ, những người có công với cách mạng là rất to lớn. Nhằm thực hiện chủ trương đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước, với những liệt sĩ đã hy sinh vì cách mạng, những người có công với đất nước, Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thăm hỏi, tặng quà và khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho những người có công.

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cùng đại diện chính quyền xã Đại Yên đã trao gần 200 phần quà cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với Cách mạng. Đồng thời tổ chức thăm khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.

Đại diện người có công, ông Tô Anh Luật (thôn Yên Khê) bày tỏ xúc động trước buổi tri ân này. Theo ông Luật, các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, công sức để bảo vệ Tổ quốc. Nối tiếp truyền thống cách mạng ấy, ông hy vọng thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp tục vững vàng, thể hiện bản lĩnh và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Những món quà đơn sơ của các cán bộ chiến sĩ dù không thể so sánh với những gì các thế hệ đi trước đã cống hiến, nhưng đã tạo được mối dây thâm tình kết nối những thế hệ ngày nay và thế hệ hôm qua, đồng thời, giáo dục cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn.