Tham gia cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh

NDO - Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận "Tham gia cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam gửi tới Tọa đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Tọa đàm (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Toàn cảnh Tọa đàm (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn trong việc vận động công nhân lao động thi đua sản xuất, tiết kiệm làm ra nhiều của cải cho đất nước và có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hóa cho công nhân, lao động...

Trong hội nghị cán bộ công đoàn toàn miền bắc ngày 13/8/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhấn mạnh “Công đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động, phải thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công nhân viên chức. Cán bộ công đoàn cấp trên thường xuyên đi đến cơ sở để giúp họ một cách thiết thực hơn”…

Những quan điểm sâu sắc đó của Người đã được Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam cụ thể hóa qua nhiều thời kỳ, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong đó đã nhấn mạnh: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên… góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…”.

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Nghị quyết đã nêu rõ tổ chức Công đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động…

Những quyết sách kịp thời, phù hợp với thực tiễn đất nước của Đảng đã tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn Việt Nam phát triển, thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động…

Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.

Thông tấn xã Việt Nam có hệ thống 63 cơ quan thường trú tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở ngoài nước đặt tại 5 châu lục...

Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam là Công đoàn cấp trên cơ sở với 30 công đoàn cơ sở và trực thuộc với số lượng viên chức và người lao động hơn 2.000 người, trong đó nữ chiếm gần 50%.

Trong những năm qua, hệ thống đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp của Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều cách làm sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc, triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam vào tình hình thực tế từng đơn vị. Qua đó, tạo hiệu quả rõ nét trong việc thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả công việc, gắn việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp với việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo ngành, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn thể đoàn viên và người lao động ở các đơn vị cơ sở trực thuộc nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên mọi lĩnh vực...

Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, trong nhiều năm qua, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã luôn bám sát các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam để chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, tăng cường các biện pháp truyền tải, lan tỏa, đa dạng hóa các hoạt động, tạo ra các sân chơi văn hóa tinh thần bám sát với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, thời gian qua, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã có những bước đi linh hoạt, sáng tạo trong việc mở thêm các sân chơi văn hóa tinh thần bổ ích, lý thú, hiệu quả. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Các cấp Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình công tác, kế hoạch hoạt động gắn với phong trào phụ nữ "Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Những hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thông tấn xã Việt Nam, đặc biệt trong các dịp ngày kỷ niệm 8/3, 28/6, 20/10 với nhiều hình thức thể hiện như giao lưu tìm hiểu cội nguồn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, tri ân thế hệ đi trước, hội thi cắm hoa…

Bên cạnh đó, nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hằng năm, Ban nữ công các cấp Công đoàn cũng đã tích cực phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều sân chơi tinh thần như tặng quà, xem biểu diễn xiếc, ảo thuật cho hơn 12.400 cháu, tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho gần 6.000 cháu học sinh giỏi các cấp là con của đoàn viên và người lao động trong cơ quan…

Trong hoạt động văn hóa văn nghệ, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức thành công và tham gia nhiều chương trình, sân chơi văn hóa tinh thần mang tính hấp dẫn, thu hút, lan tỏa.

Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức tham gia liên hoan nghệ thuật Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, giao lưu văn nghệ Khối thi đua III chào mừng thành công Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tham gia các Hội diễn văn nghệ trên địa bàn Hà Nội và ở các cơ quan đại diện tại khu vực miền trung-Tây Nguyên, khu vực phía nam, Thành phố Hồ Chí Minh…

Nhân dịp các Ngày truyền thống của ngành dịp 15/9, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức thành công 3 hội diễn văn nghệ toàn ngành vào năm 2017, 2019 và năm 2022 với trên hơn 1.300 lượt đoàn viên của 31 công đoàn trực thuộc tham gia với hàng trăm giải thưởng.

Trong đó có nhiều tiết mục được dàn dựng hết sức công phu, ghi đậm dấu ấn văn hóa tinh thần tự biên, tự diễn của đoàn viên và người lao động trong toàn ngành, tạo không khí vui tươi, lan tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng của đoàn viên và người lao động…

Về hoạt động thể thao, tính đến nay, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã triển khai, tổ chức và đưa vào hoạt động nhiều câu lạc bộ cho đoàn viên, người lao động như: Câu lạc bộ Quần vợt, Câu lạc bộ Bóng bàn, Câu lạc bộ Cầu Lông, Câu lạc bộ bóng đá thu hút hàng trăm đoàn viên người lao động tham gia...

Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã cử đoàn viên tham gia nhiều sân chơi thể thao bổ ích như: Hội khỏe Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, các giải thể thao của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam, Hội khỏe Công nhân viên chức lao động quận Hoàn Kiếm, Giao lưu Bóng bàn với Đài Tiếng nói Việt Nam; Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân…

Đặc biệt, trong các dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của ngành, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam phối hợp Đoàn Thanh niên cơ quan và các đơn vị chức năng tổ chức thành công 2 hội khỏe toàn ngành với 6 môn thi đấu và thu hút hơn 1.000 lượt vận động viên tham gia vào các năm 2016 và 2018 với hàng chục giải thưởng có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Riêng trong năm 2022 vừa qua, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các câu lạc bộ trực thuộc tổ chức thành công Giải giao lưu thể thao với 4 môn thi đấu: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn và quần vợt tại khu vực Hà Nội, thu hút hàng trăm đoàn viên, người lao động trong và ngoài ngành tham gia…

Đồng thời, chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc tổ chức thêm các sân chơi thể thao ngoài giờ làm việc để nâng cao sức khỏe, duy trì phong trào trong đoàn viên và người lao động…

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, lồng ghép, linh hoạt, những năm qua và đặc biệt là nhiệm kỳ 2016-2023 vừa qua, phong trào văn nghệ, thể thao của Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã có bước phát triển mới về chất lượng.

Trên mười năm liên tiếp Thông tấn xã Việt Nam được nhận danh hiệu “Đơn vị có phong trào thể dục thể thao xuất sắc cấp thành phố”, hàng chục bằng khen chuyên đề “Văn hóa thể thao” của Công đoàn Viên chức Việt Nam…

Có thể thấy, để thực hiện có hiệu quả việc tham gia cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì việc đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa hoạt động và quan tâm sâu sát đến đoàn viên là một xu thế tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ số 4.0 hiện nay.

Tùy theo điều kiện thực tế, các cấp công đoàn cần có sự triển khai linh hoạt, phù hợp trong các hoạt động, hướng về lợi ích đoàn viên, người lao động...

Sự triển khai đồng bộ xuyên suốt như vậy chính là chìa khóa để công tác cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động ngày càng thiết thực, góp phần tạo dựng được hình ảnh, niềm tin của đoàn viên với tổ chức công đoàn.