Thái Nguyên ngăn chặn gian lận thương mại, hàng kém chất lượng

NDO - Theo nhận định của Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, số lượng hàng hóa lớn, hoạt động có tổ chức; đối tượng vi phạm hoạt động tinh vi, liều lĩnh. Trước tình hình đó, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã ngăn chặn nhiều vụ việc, từng bước làm lành mạnh thị trường, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Cuối năm 2023, quản lý thị trường Thái Nguyên phát hiện, tiêu hủy 1 tấn da lợn ôi thiu, bốc mùi tại một cơ sở kinh doanh ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.
Cuối năm 2023, quản lý thị trường Thái Nguyên phát hiện, tiêu hủy 1 tấn da lợn ôi thiu, bốc mùi tại một cơ sở kinh doanh ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.

Thời gian gần đây, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn biến đáng lo ngại. Điển hình là chiều ngày 29/12/2023, lực lượng quản lý thị trường phối hợp cơ quan chức năng phát hiện hơn 1 tấn bì (da) lợn ôi thiu, biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại tổ 12, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Chủ cơ sở này khai nhận mua gom số bì lợn này trôi nổi trên thị trường.

Trước đó, ngày 13/10/2023, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên) phối hợp cảnh sát giao thông phát hiện ô-tô tải mang biển kiểm soát 89C-24366 đang vận chuyển 2 tấn tai lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi ôi thiu rất khó chịu.

Ngày 23/9/2023, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện bà Nguyễn Thị Quy, kinh doanh thịt lợn ở chợ Đồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên bán thịt lợn đã bị chết trước khi giết mổ.

Đặc biệt, tại khu vực bà Quy bán hàng còn có hàng chục thùng xốp và 1 tủ bảo ôn đang cất giữ một lượng lớn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối. Trên tầng 2 chợ Đồng Quang, bà Quy có 4 tủ bảo ôn loại to, cũng chứa đầy xương, thịt lợn đã bốc mùi rất khó chịu. Ước tính của số thịt và xương lợn bà Quy cất giữ trong các thùng xốp và tủ bảo ôn lên tới hàng tấn.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên Chu Quốc Khánh, nếu số lượng xương và thịt lợn rất kém chất lượng nêu trên được tiêu thụ trót lọt trên thị trường thì sẽ rất có hại cho sức khỏe người dân. Lực lượng quản lý thị trường phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm, công khai rộng rãi đã góp phần răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh người tiêu dùng, góp phần giảm thiểu kinh doanh hàng kém chất lượng trên địa bàn.

Thái Nguyên ngăn chặn gian lận thương mại, hàng kém chất lượng ảnh 1

Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng quản lý thị trường Thái Nguyên tịch thu hàng tạ hạt hướng dương nhập lậu.

Với chức năng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hơn 1.860 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu, truy thu và phạt thuế thu nộp ngân sách hơn 212 tỷ đồng.

Ông Chu Quốc Khánh chia sẻ: Đây là số tiền xử lý, thu nộp ngân sách rất lớn, cho thấy hoạt động hiệu quả của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng quản lý thị trường trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có diễn biến phức tạp trên thị trường. Cũng trong năm 2023, riêng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hơn 900 cơ sở, địa chỉ kinh doanh, ban hành hơn 720 quyết định xử phạt, thu nộp ngân sách hơn 7 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị trường sôi động, nhu cầu người dân tăng cao, nhất là thực phẩm và hàng tiêu dùng nên rất dễ xảy ra hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường.

Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong đó, huy động tối đa lực lượng, nguồn tin để kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi vi phạm; đặc biệt chú trọng ngăn chặn tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường và thực phẩm không bảo đảm chất lượng.