Thái Lan, UAE đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại thêm 10%

NDO - Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang nỗ lực đẩy nhanh các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với kỳ vọng bản hiệp định sẽ giúp tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước thêm 10% ngay trong năm đầu tiên có hiệu lực.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan và UAE trong buổi họp trực tuyến. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan và UAE trong buổi họp trực tuyến. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Phát biểu trước báo chí sau buổi họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại thương UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ngày 9/5, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit khẳng định, Hiệp định Thương mại tự do Thái Lan-UAE được đàm phán ký kết với mục tiêu tạo thêm nhiều cơ hội cho thương mại, dịch vụ và đầu tư giữa hai nước.

Ông Jurin cho biết, việc đàm phán hiệp định đã được đẩy nhanh sau chuyến thăm của ông tới UAE vào ngày 7/2.

Trong 3 tháng qua, hai bên đã bắt đầu thảo luận về bản Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Thái Lan-UAE.

Các cuộc đàm phán chính thức giữa các quan chức chính phủ cấp cao của hai bên, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Dubai của UAE trong thời gian từ 16-18/5 tới.

Bộ Thương mại Thái Lan đang đặt mục tiêu sẽ kết thúc các cuộc đàm phán trong vòng 6 tháng, hoặc vào cuối năm nay.

Ông Jurin nói: “Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, FTA Thái Lan-UAE sẽ là trở thành FTA có tốc độ đàm phán nhanh nhất trong lịch sử. Bản hiệp định này dự kiến sẽ chỉ mất chín tháng để hoàn tất. Sau khi mọi việc kết thúc, cả hai bên sẽ dành thêm 6 tháng để tiến hành các thủ tục trong nước và xin phê chuẩn từ Chính phủ và quốc hội. Nếu đượcQuốc hội thông qua, FTA Thái Lan-UAE sẽ bắt đầu có hiệu lực vào giữa năm tới”.

Ông cho biết, khi FTA Thái Lan-UAE được triển khai, nhiều sản phẩm của Thái Lan, trong đó bao gồm thực phẩm đóng hộp, hải sản chế biến, hàng dệt may, quần áo, sản phẩm cao su, ô-tô, điều hòa nhiệt độ, quạt điện và các sản phẩm da, sẽ được hưởng các lợi thế từ hiệp định.

Trong khi đó, các ngành dịch vụ như du lịch, hậu cần và vận tải cũng đạt thêm nhiều lợi ích.

Hiện nay, UAE là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Thái Lan trên thị trường thế giới và là đối tác hàng đầu tại khu vực Trung Đông. Trong năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Thái Lan và UAE đạt 20,8 tỷ USD, tăng 73,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hóa xuất khẩu từ Thái Lan tới UAE đạt kim ngạch 3,42 tỷ USD với các sản phẩm chủ yếu là ô-tô, trang thiết bị và phụ tùng ô-tô, điều hòa nhiệt độ, trang sức, trang thiết bị viễn thông, điện thoại và đồ gỗ.

Thái Lan nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 17,4 tỷ từ UAE, trong đó chủ yếu là dầu thô, khí tự nhiên, quặng mỏ, kim loại phế liệu và sản phẩm kim loại, kim cương, trang sức, vàng và bạc.

Trong năm 2023, Thái Lan đặt mục tiêu sẽ tăng lượng hàng hóa xuất khẩu sang UAE thêm 25%.