Thái Lan nghiên cứu thêm FTA nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu

NDO -

Thái Lan dự kiến sẽ nghiên cứu thêm các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước ở Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latinh vào nửa cuối năm 2022, một động thái nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Cục trưởng Đàm phán Thương mại Thái Lan, bà Auramon Supthaweethum. (Ảnh: Nation Thailand)
Cục trưởng Đàm phán Thương mại Thái Lan, bà Auramon Supthaweethum. (Ảnh: Nation Thailand)

Theo bà Auramon Supthaweethum, Cục trưởng Đàm phán Thương mại Thái Lan, cơ quan này dự kiến các nghiên cứu sẽ kéo dài từ 6-12 tháng. Trong quá trình nghiên cứu, các buổi điều trần công khai cũng sẽ được tổ chức để các bên liên quan được phép nêu mối quan tâm của họ.

Bà Auramon cho biết, mối quan tâm về các FTA mới được khu vực tư nhân đề xuất tại cuộc họp gần đây của một ủy ban hỗn hợp công tư do Bộ Thương mại Thái Lan chủ trì nhằm tăng cường xuất khẩu của nước này.

Thái Lan hiện có 14 FTA với 18 quốc gia và là thành viên của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), có hiệu lực từ đầu năm nay.

Theo Cục Ngoại thương Thái Lan, việc sử dụng các đặc quyền FTA đã giúp các nhà xuất khẩu Thái Lan đạt 76,3 tỷ USD vào năm 2021, cao nhất trong sáu năm trở lại đây. Tỷ lệ sử dụng các đặc quyền trong FTA của Thái Lan tương đương 78,2% vào năm 2021, tăng từ 76,5% vào năm 2020.

Trong số 14 FTA, việc sử dụng các đặc quyền FTA cao nhất đến từ ASEAN (với 26,3 tỷ USD, tăng 35,9% so với năm 2020), tiếp theo là Trung Quốc (25,3 tỷ USD, tăng 33,2%), Nhật Bản (6,69 tỷ USD, tăng 8,49%), Australia (6,15 tỷ USD, tăng 23,2%) và Ấn Độ (523 triệu USD, tăng 19,9%).

Năm sản phẩm hàng đầu của Thái Lan được hưởng ưu đãi của FTA là xe tải có trọng lượng không quá 5 tấn, sầu riêng tươi, ô-tô chở khách động cơ 2.500cc, sản phẩm cao su tổng hợp tự nhiên, thịt và nội tạng gà.

Trong một diễn biến liên quan, bà Auramon cũng thông báo về tiến độ đàm phán FTA với Vương quốc Anh - quốc gia đã ký biên bản ghi nhớ thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại với Thái Lan vào năm 2020. Bà cho biết, Vương quốc Anh đã đề xuất tổ chức cuộc họp ủy ban đầu tiên tại Thủ đô London vào tháng 6/2022.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Thái Lan là thành viên của Hội đồng Lãnh đạo doanh nghiệp Thái Lan-Vương quốc Anh sẽ được mời tham dự cuộc họp và tìm kiếm cơ hội tăng cường quan hệ kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mục tiêu như nông sản, thực phẩm, đồ uống, tài chính, y tế và kỹ thuật số.