Chủ tịch danh dự FTI, ông Chernporn cho biết, thị trường thuốc Thái-lan có giá trị 100 tỷ baht/năm (hơn ba tỷ USD), trong đó từ 60 đến 70 tỷ baht là hóa dược và thuốc thành phẩm nhập khẩu. Về khối lượng, từ 70 đến 80% thuốc bán lẻ trên thị trường Thái-lan đã được sản xuất trong nước. Hơn 90% nguyên liệu ngành dược Thái-lan nhập khẩu là hóa chất. Nếu sử dụng dược thảo, kết hợp trong y học chữa trị, sẽ giảm lượng nhập khẩu, tăng tác dụng điều trị và giảm giá thành chữa trị bệnh tật.
Trong quá khứ, y học Thái-lan cũng như nhiều nước khu vực từng sử dụng rất nhiều thảo dược. Một thời, hóa dược là thành phần chính của hầu hết các loại thuốc. Hiện nay, xu thế chung trên thị trường dược phẩm thế giới là tăng lượng thuốc bào chế từ các loại loại thảo mộc. Thuốc chữa bệnh từ thảo mộc trải qua các thử nghiệm lâm sàng, sẽ tạo niềm tin. Thái-lan cũng có nhiều loại thuốc thuốc thảo mộc truyền thống, nhưng dần bị lãng quên, ít còn dùng để trị bệnh. Dược thảo mới ít được thử nghiệm lâm sàng khó tạo ra sự chấp nhận của các bác sĩ hiện đại khi kê đơn cho người bệnh.
FTI kêu gọi, cần thử nghiệm lâm sàng nhiều hơn các loại thuốc làm từ thảo mộc trong điều trị nhiều loại bệnh tật, dù có mất nhiều thời gian. Một số thảo dược đang được thử nghiệm lâm sàng cho kết quả khả quan, như chất chiết xuất từ quả chuối điều trị bệnh dạ dày và gừng để giảm bớt đau khớp.
Nếu chương trình chăm sóc sức khỏe phổ quát 30 baht được hồi sinh, nhiều người nghèo có thể dễ dàng được điều trị bệnh bằng thuốc giá rẻ. Chương trình chăm sóc sức khỏe 30 baht được thực hiện năm 2001, trong thời ông Thaksin, đã bị Chính phủ Surayud nắm quyền (sau cuộc đảo chính 19-9-2006) hủy bỏ.
Bộ trưởng Y tế công cộng của Chính phủ đương quyền Witthaya cho biết, bộ này đã đệ trình kế hoạch lên Chính phủ phục hồi chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng 30 baht trong thời gian từ 3 đến 6 tháng tới.