Thả ba cá thể voọc mông trắng vào khu bảo tồn Vân Long

NDĐT - Ba cá thể voọc mông trắng đã được Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư - Vân Long kết hợp với Hội động vật học Frankfurk CHLB Đức tại Việt Nam đã tổ chức thả vào ngày 22-8 vào khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Đây là ba con voọc đầu tiên trong số 10 con voọc sẽ được thả theo dự án tái hòa nhập voọc mông trắng vào khu bảo tồn ngập thiên nhiên đất ngập nước Vân Long từ nay đến 2012.

Ba cá thể voọc mông trắng được thả là thế hệ F1, F2 của hai bố mẹ là giống voọc Cúc Phương và voọc Chile. Hiện nay mỗi cá thể voọc con đã được 5 năm tuổi và có cân nặng khoảng 5-6 kg.

Ba cá thể này đã được nuôi dưỡng và cứu hộ tại Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương, có điều kiện và khả năng gần gũi với thiên nhiên.

Trước khi được thả, chúng được gắn chíp định vị điện tử có công nghệ tiên tiến nhằm giúp cho quá trình nghiên cứu và theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của từng cá thể.

Sau khi thả, Hội động vật học Frank furk cử cán bộ và chuyên gia theo dõi đến khi nào ba cá thể voọc hòa nhập với tự nhiên và không quay lại chuồng. Khu bảo tồn Vân Long là nơi cư trú của một quần thể đáng kể loài voọc mông trắng có số lượng ít nhất là 30 cá thể. Đây là một loài bị đe dọa ở mức rất nguy cấp và là loài đặc hữu của Việt Nam.

Trạm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương được xây dựng từ đầu năm 1994. Cho tới nay, Trạm đang cứu hộ và nuôi dưỡng cho 153 cá thể của 15 loài và phân loài sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó có sáu loài duy nhất được chăm giữ mà không nơi nào trên thế giới cứu hộ và nuôi nhốt các loài này, đó là: Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri), Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus laotum hatinhensis), Voọc đen tuyền (Trachypithecus laotum ebenus), Voọc Lào (Trachypithecus laotum laotum), Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus), Voọc Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea).

Có chín loài thú linh trưởng đã cho sinh sản thành công, trong đó có ba loài lần đầu tiên được sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt ở trên thế giới đó là: Voọc mông trắng, Voọc Hà Tĩnh, Voọc Chà vá chân xám. Tỷ lệ sinh sản của các loài này rất cao. Năm cá thể voọc mông trắng đến từ tự nhiên đã cho sinh sản được năm cá thể. Và 10 cá thể Voọc Hà tĩnh đã cho sinh sản 16 cá thể tại đây.

Năm 2007, Trung tâm đã tiến hành thả tám cá thể voọc Hà Tĩnh vào khu bán hoang dã của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, bước đầu đã đạt được những thành công trong việc tìm kiếm thức ăn, tập tính sinh hoạt và mức độ sử dụng môi trường, không gian sống của loài voọc này.

Có thể bạn quan tâm