Du khách vẫn lựa chọn nghỉ Tết tại khu vực phía nam không có dịch.

Chấp nhận bấp bênh vì Covid-19, ngành du lịch bảo đảm an toàn cho du khách dịp Tết Nguyên đán

Dịch Covid-19 tái bùng phát những ngày cận Tết Tân Sửu khiến các địa phương trên cả nước bị giảm mạnh lượng du khách trong đợt nghỉ Tết do tâm lý lo ngại dịch bệnh. Mặc dù vậy, các địa phương vẫn nỗ lực chủ động phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách ở mức cao nhất và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho ngành du lịch. 

Ngôi nhà có quả đồi mâm xôi

Ngôi nhà có quả đồi mâm xôi

Nếu như Mù Cang Chải có mâm xôi vàng trên đỉnh ruộng bậc thang nổi tiếng, thì ở căn nhà sàn nép dưới thung lũng ở xã Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai) của vợ chồng Lâm A Hà – Vàng Thị Thông, cũng có một đồi mâm xôi bé xinh. Đến homestay Hà Thông, chỉ cần đỗ xe ngoài đường cái, là đã thấy đồi mâm xôi với chiếc núm xanh vốn là lùm cây cổ thụ nằm chính giữa thửa ruộng tròn. Đây cũng là địa chỉ quen thuộc của một số du khách yêu mến và từng đặt chân đến Bắc Hà nhiều lần. 

Nghệ sĩ Lương Tố Như.

Lương Tố Như và ước muốn vẽ màu âm nhạc

Hình ảnh ấn tượng nhất của Lương Tố Như trong buổi biểu diễn mới đây nhất, chương trình “Như những người bạn”, là đôi chân trần thả trên sàn gỗ khi biểu diễn cùng cây đàn piano quen thuộc. Đó vốn là một trong những mong mỏi của cô: đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả, để kể cả những người quần jean áo pull cũng có thể ngồi thưởng thức trong một không gian cổ điển, không câu nệ bất kỳ quy tắc nào cả…

Nhiều người giữ thói quen tự gói bánh chưng cho gia đình dịp Tết. Ảnh: NGÔ VƯƠNG ANH

Tết Tĩnh

Năm nay, người dân cả nước đón một cái Tết chưa từng có trong lịch sử: Một cái Tết hạn chế đi lại, không du lịch, không đi chúc Tết nhau, không du xuân… Mỗi người chọn một cách để đi qua cái Tết thật an lành, bình yên mà không cảm thấy buồn chán.

Thơ chúc tết của Hoàng đế Thiệu Trị tại Triển lãm "Cung đình đón Tết" của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Khám phá Tết cung đình

Nhà vua ăn Tết như thế nào, các lễ tiết trong cung đình ra sao, ngày Tết trong cung chúc nhau như thế nào… Với các tài liệu từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, gồm mộc bản, châu bản, ảnh, tài liệu…, người dân thời hiện đại, đặc biệt là người trẻ, đã có thể hình dung ra cơ bản một cái Tết bên trong cung cấm thời Nguyễn cách đây trăm năm.  

Người dân mua sắm hàng Tết trong siêu thị Big C Thăng Long. (Ảnh: Nguyên Trang)

Cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, người dân Thủ đô yên tâm sắm Tết

Đến nay, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Công tác cung ứng hàng hoá do được các cấp, ngành, đơn vị của thành phố chủ động triển khai từ sớm, cho nên bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân, giá các mặt hàng Tết tại thị trường Hà Nội trong sáng 11-2 (ngày 30 Tết) vẫn ổn định.

Trâu ơi ta bảo trâu này...

Trâu ơi ta bảo trâu này...

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, khơi nguồn cảm hứng sáng tác từ những bức tranh con giáp đã trở thành thói quen của họa sĩ Phạm An Hải trong suốt nhiều năm qua. Tiễn Canh Tý đón Tân Sửu, bộ tranh con giáp chào năm 2021 của ông đặc biệt phong phú với tổng cộng 31 tác phẩm. Trong thời khắc đặc biệt “tống cựu nghinh tân”, ông đã gửi tới Nhân Dân điện tử một phần của bộ tranh, như một món quà tinh thần gói ghém lời chúc một năm mới an lành, thịnh vượng tới bạn đọc gần xa.     

Phú Quốc là điểm đến hàng đầu của du khách tại Việt Nam trong Tết Nguyên đán năm nay. (Ảnh: CNN)

Người châu Á đi đâu dịp Tết Tân Sửu?

Tết Nguyên đán luôn là một trong những khoảng thời gian du lịch hàng năm lớn nhất của người dân châu Á-Thái Bình Dương. Song, dịp Tết Nguyên đán này, đại dịch Covid-19 đã khiến hầu hết các đường biên giới quốc tế đóng cửa, người dân châu Á yêu xê dịch có xu hướng khám phá những điểm đến mới cũng như thăm lại các điểm du lịch truyền thống trong nước. 

Đào Tết năm nay rất đẹp nhưng thưa thớt người mua.

Đào, quất “đỏ mắt” chờ khách

Chỉ gần hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng năm nay, lượng người mua đào, quất về chơi Tết rất thưa thớt. Theo các tiểu thương, thường thì gần đến ngày 27, 28 tháng Chạp, người mua đào, quất mới nhiều. Song năm nay, dịch Covid-19 cũng khiến người tiêu dùng thờ ơ hơn với mặt hàng này.

Đón đọc Nhân Dân hằng tháng Tết Tân Sửu số 286 (tháng 2-2021)

Đón đọc Nhân Dân hằng tháng Tết Tân Sửu số 286 (tháng 2-2021)

CHÍNH TRỊ: * Khát vọng Việt Nam (Hồng Vinh) * Bác Hồ: Thi đua là yêu nước (Hà Đăng) * Mùa xuân vẫy gọi chúng ta! (Trần Quang) * Một góc nhìn về Quốc hội khóa XIV (TS Nguyễn Sĩ Dũng) * Thiêng liêng và vô giá: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Phùng Nguyên thực hiện) * "Dân thụ hưởng" là mục tiêu tối thượng (TS Bùi Sỹ Lợi) * Cầu nối bình yên từ trang Zalo an ninh trật tự (Tuấn Anh).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

Cục Hàng không “tuýt còi” các hãng bán vé Tết vượt quá slot được xác nhận

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi các hãng hàng không về hoạt động mở bán vé giai đoạn lịch bay mùa đông 2020/2021 bao gồm Tết Nguyên đán. Trong đó, yêu cầu các hãng hàng không: Vietnam Airlines, VietJet Air và Bamboo Airways khẩn trương dừng ngay việc mở bán vé vượt quá slot (khung giờ cất cánh, hạ cánh) đã được xác nhận.