Tối 27/12, tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh), Lễ hội ẩm thực với chủ đề “Khơi sóng bình minh-Hương vị biển xanh” đã chính thức khai mạc.
Ngày 26/12, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đáp ứng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1/1 đến hết 4/1), Công ty cổ phần Vận tải đường sắt bổ sung kế hoạch thêm 20.000 chỗ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ, các tỉnh, thành phố đang lần lượt báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết tại doanh nghiệp. Thống kê đến ngày 25/12 cho thấy mức thưởng Tết cao nhất chủ yếu thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi mức thấp nhất chỉ ở mức vài trăm nghìn đồng.
Ngày 24/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, chào đón năm mới 2026, tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch quy mô lớn, tạo không khí vui tươi phục vụ nhân dân và du khách; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu du lịch dịp nghỉ Tết dương lịch 2026.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày đầu của năm mới 2025, cũng là thời điểm thực hiện Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, cả nước xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm 28 người chết, 35 người bị thương.
Trong ngày đầu năm mới, người dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tại khu vực trung tâm để vui chơi, giải trí. Đặc biệt, rất đông người dân và du khách nước ngoài đã chọn Đường sách thành phố làm điểm đến trong ngày nghỉ duy nhất của kỳ lễ Tết Dương lịch năm nay.
Vị khách du lịch thứ 1,5 triệu trong đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 là chị Lưu Minh Lan ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội đi trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airline mang số hiệu VN1603 từ Hà Nội vào thành phố Buôn Ma Thuột đúng 9 giờ 10 phút sáng 1/1/2025.
Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng tham gia giao thông... nhưng tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông vào thời điểm cuối năm trên địa bàn vẫn tăng mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối nay (25/12), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 10) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu.
Dự báo, dịp Giáng sinh năm 2024, Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to; Nam Bộ có mưa dông tập trung ở các tỉnh miền đông. Ngoài ra, Tết Dương lịch trên cả nước phổ biến thời tiết ngày nắng, một số nơi có mưa rào về đêm và sáng.
Trong thời khắc chuyển giao năm 2024 và năm 2025 (Tết Dương lịch), thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại năm điểm. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm.
Ngày 20/12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức đoàn khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Tuy thời gian kỳ nghỉ Tết dương lịch tương đối ngắn, nhưng thị trường du lịch nội địa Trung Quốc bùng nổ với nhiều chỉ số tăng trưởng lên tới 3 con số.
Sau 2 ngày cuối tuần, phố đi bộ Hồ Gươm tiếp tục mở thêm một ngày vào thứ 2 (1/1), làm nơi vui chơi cho người dân vào ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024. Thời tiết tạnh ráo, mát mẻ, tạo điều kiện cho người dân xuống phố vui chơi.
Đón năm mới 2024, thành phố Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao vui tươi, lành mạnh, bổ ích đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân và hấp dẫn khách du lịch.
Trên công trình thi công đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang), tranh thủ thời tiết thuận lợi, hàng trăm công nhân ở lại công trường trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, miệt mài lao động nhằm bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục nằm sâu dưới lòng sông Lô trước mùa mưa năm 2024.
Chiều 29/12, sau ngày làm việc cuối cùng của năm 2023, người dân bắt đầu rời Thành phố Hồ Chí Minh để về quê nghỉ Tết Dương lịch. Các bến xe đều ghi nhận lượng hành khách tăng so ngày thường. Trong khi đó, khu vực cửa ngõ phía tây thành phố chật kín người và phương tiện.
Thủ tướng vừa ký ban hành Công điện để đáp ứng nhu cầu về giao dịch, thanh toán và chi trả hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong những ngày cuối năm 2023 và dịp nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2024.
Ngày 29/12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quảng Trị phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình "Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023".
Lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng dần từ dịp Giáng sinh và dự kiến tiếp tục tăng cao trong dịp Tết Dương lịch. Theo dự kiến, ngày cao điểm nhất dịp Tết Dương lịch có khoảng 530 lượt chuyến bay với 85,6 nghìn lượt hành khách (276 chuyến bay quốc nội với 52,3 nghìn lượt khách và 254 chuyến bay quốc tế với 33,3 nghìn lượt), tăng khoảng 12% so với ngày thường.
Từ 9 giờ hôm nay, 29/12, tuyến đèo Prenn, cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thông xe tạm thời vào ban ngày để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch 2024.
Tết Dương lịch là dịp người dân dành thời gian tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Do đó, đây cũng là dịp cao điểm đón khách du lịch, nhất là du lịch trong nước. Các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí tại các tỉnh, thành phố đã sẵn sàng nhiều phương án để thu hút khách du lịch trong dịp này.
Đã thành thông lệ, chuẩn bị đón năm mới 2024, trên địa bàn thành phố sẽ có nhiều Lễ hội countdown (đếm ngược) được tổ chức, điển hình như các lễ hội: “Heineken Countdown Party 2024” tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (quận Hoàn Kiếm), “Herbalife Countdown Party 2024 - Sống trọn đam mê” tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm), Vinhomes Ocean Park Countdown (huyện Gia Lâm)…
Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt về các địa phương để thăm gia đình và du khách đến Thủ đô tham quan, trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2024, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) triển khai kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt.