Chiều 4/1, Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến 4/1), ngành du lịch tỉnh ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng.
Theo đó, toàn tỉnh ước đón 348.778 lượt khách, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 30.000 lượt, khách lưu trú tăng vọt 99%, đẩy công suất phòng bình quân lên mức 61,65%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 859 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 71,2%.
Đặc khu Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” khi thu hút 175.797 lượt khách, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.
Các điểm đến di sản và sinh thái như Đồi Tức Dụp, rừng tràm Trà Sư, Cồn Én cũng ghi nhận lượng khách tham quan đông đảo nhờ các hoạt động văn hóa, lễ hội bánh dân gian đặc sắc.
Sức hút của kỳ nghỉ năm nay đến từ chuỗi sự kiện quy mô lớn. Tại Phú Quốc, du khách đã được chiêm ngưỡng show diễn ONCE phiên bản đặc biệt tại VinWonders, đại tiệc Countdown “The Rise of Lights” tại Grand World và màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại Thị trấn Hoàng Hôn. Sự đầu tư bài bản về sản phẩm dịch vụ mới đã tạo nên không khí lễ hội sôi động, văn minh và thân thiện.
Tuy nhiên, theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, hoạt động du lịch vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định.
Cụ thể, giá vé máy bay vẫn ở mức cao, giao thông đường bộ kết nối từ các trung tâm du lịch lớn đến địa phương chưa thực sự thuận tiện; cạnh tranh giữa các điểm đến cả trong và ngoài nước ngày càng gia tăng, nhất là về giá dịch vụ, sản phẩm du lịch và thời gian di chuyển; một số địa phương (trừ Phú Quốc) sản phẩm du lịch còn đơn điệu, các dịch vụ vui chơi, giải trí và sản phẩm bổ trợ còn hạn chế, chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khách…
Ngoài ra, tại Phú Quốc, những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, việc kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến (online) khó kiểm soát dẫn đến xuất hiện các nền tảng đặt phòng, dịch vụ giả mạo lừa đảo du khách. Một số cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch bán phòng thông qua nhiều nền tảng trực tuyến, không kiểm soát dẫn đến tình trạng trùng đặt phòng, không bảo đảm dịch vụ gây bức xúc cho du khách.