Cùng dự, có lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành trung ương. Làm việc với Ban Cán sự Ðảng và lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng Bí thư đã nghe ông Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Y tế, báo cáo kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị và một số ý kiến về các chuyên đề y tế cơ sở, y tế dự phòng, nguồn nhân lực y tế và công tác khám, chữa bệnh...
Phát biểu ý kiến trong buổi làm việc cũng như trong Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành y tế đạt được trong ba năm vừa qua, và đặc biệt là trong năm 2007, đóng góp một phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh lưu ý, Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị đã chỉ ra những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể; kết quả công tác năm qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2008 đã được xác định, nhân dịp này đồng chí đề cập thêm một số vấn đề như sau:
Cần nhận thức rõ và đầy đủ thực trạng ngành y tế nước ta. Trong những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đáng tự hào trên nhiều mặt.
Ðó là: Củng cố và phát triển mạng lưới y tế, đa dạng hóa các dịch vụ y tế, mở mang các trung tâm y tế chuyên sâu và ứng dụng công nghệ mới, cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế tiến bộ hơn, y - dược học cổ truyền tiếp tục phát triển, bảo hiểm y tế hình thành và bước đầu phát huy tác dụng, công tác kết hợp quân - dân y được tăng cường.
Nhân dân hầu hết các vùng miền được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, nhiều chính sách y tế được nhân dân quan tâm tham gia xây dựng phù hợp hơn với thực tiễn, công tác thông tin-giáo dục-truyền thông được đẩy mạnh góp phần tạo chuyển biến về nhận thức của người dân cũng như của toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Tuy nhiên, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập và yếu kém. Cụ thể là: Hệ thống y tế chậm đổi mới, chậm thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và sự thay đổi của cơ cấu bệnh tật. Chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân; điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Năng lực sản xuất và cung ứng thuốc còn yếu, tổ chức và hoạt động y tế dự phòng còn nhiều bất cập, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ y tế chậm khắc phục, một bộ phận nhân dân chưa hình thành thói quen tự bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe...
Mặt khác, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang đứng trước những thách thức to lớn do nhiều vấn đề xã hội mới phát sinh, quy mô dân số tiếp tục tăng và một số bất lợi đối với lĩnh vực y tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế...
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh khẳng định quan điểm cơ bản của Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư cho phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.
Mục tiêu phải hướng tới là: Ðổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước...
Ðể tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị, đồng chí Nông Ðức Mạnh yêu cầu ngành y tế cần chú trọng mấy nhiệm vụ trọng tâm: phát triển, hoàn thiện hệ thống chăm sóc và tổ chức thực hiện thật tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; tôn vinh, nhìn nhận đúng vai trò, sứ mệnh của người thầy thuốc và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành; đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính y tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các nguồn tài chính công (bao gồm ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế), giảm dần hình thức thanh toán viện phí trực tiếp từ người bệnh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với công tác y tế; thực hiện sinh động và cụ thể Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong ngành y tế, tạo ra chuyển biến rõ ràng, kết quả xác thực, được xã hội thừa nhận...
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh dặn dò, phải đặc biệt quan tâm hai việc: Một là, phát triển mạng lưới y tế cơ sở gắn với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, trước hết là đối với người nghèo, người thuộc diện cận nghèo, đối tượng chính sách, các cháu nhỏ dưới sáu tuổi, đồng bào vùng khó khăn và nông dân (đang chiếm khoảng 70% dân số nước ta).
Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được hưởng sự chăm sóc y tế, giảm tối đa những khó khăn, phiền hà khi khám, chữa bệnh, mua thuốc. Cần huy động sức mạnh tổng hợp để tạo ra chuyển biến mạnh mẽ của mạng lưới y tế cơ sở, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, mà còn giảm sự quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Cùng với sự phát triển các lĩnh vực khác, làm thật tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là thể hiện tính ưu việt của xã hội ta, góp phần giữ vững định hướng XHCN khi chúng ta xây dựng kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
Hai là, xây dựng đội ngũ thầy thuốc và nguồn nhân lực ngành y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sự nghiệp cao cả của ngành y tế đòi hỏi người thầy thuốc phải có ý thức trách nhiệm cao, tinh thông nghiệp vụ, đạo đức trong sáng và tấm lòng nhân ái. Nghề y là nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Có nhiều vấn đề đang đặt ra phải tiếp tục giải quyết cho tốt. Thí dụ: Chúng ta nói là đang thiếu thầy thuốc, nhưng cũng nên xem lại việc sử dụng đội ngũ hiện nay có lãng phí không?
Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành, cần có phương thức đào tạo và chính sách phù hợp để thu hút thầy thuốc, nhân viên y tế giỏi về cơ sở và các vùng khó khăn. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Người thầy thuốc phải đồng thời là người mẹ hiền"...
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh gửi tới tất cả các thầy thuốc và những người làm việc trong ngành y tế lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất.
* Tại lễ mít - tinh kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bộ Y tế trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng bảy đơn vị trong ngành; trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân tặng 43 cán bộ y tế.
* T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ban vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, sáng 24-2, tại Hà Nội, tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương các thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam, lần thứ nhất, năm 2008, với sự tham gia của hơn 100 cán bộ trẻ đang làm việc, nghiên cứu tại nhiều cơ quan y học, bệnh viện trong cả nước.
Những thầy thuốc trẻ được tuyên dương đợt này là những cán bộ có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng phát triển nền y học nước nhà, đồng thời cứu sống nhiều người bệnh.
Ngay sau lễ tuyên dương, các thầy thuốc trẻ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất, nguyện vọng của mình tại ba trung tâm: Thầy thuốc trẻ với nghiên cứu khoa học; Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Xây dựng Hội, CLB và thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
Tối cùng ngày, tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, diễn ra lễ tuyên dương 30 thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhất.