Mùa vàng trên cánh đồng Mường Than (Than Uyên) thu hút đông du khách yêu thiên nhiên.

Về Than Uyên vui mùa hội

Những ngày đầu tháng 9, hòa chung không khí ngày hội lớn của cả nước, huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) là một điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và ngoài nước với chuỗi hoạt động đón Tết Độc lập 2/9 trang trọng, đặc sắc. Mùa thu cũng là thời điểm lý tưởng để mọi người tìm đến những vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên nơi mảnh đất vùng cao này.
Khách du lịch tham gia tour chèo thuyền kayak tại Đà Nẵng.

Các điểm tham quan, du lịch cả nước đông khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Với việc chuẩn bị tốt các sản phẩm du lịch cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức sôi nổi, công tác an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm được bảo đảm tốt, các thành phố, trung tâm du lịch và điểm đến ở nhiều địa phương trong cả nước đã đón lượng khách du lịch, tham quan khá đông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Giã bánh dày, hoạt động truyền thống của người H'Mông ở Lai Châu để đón Tết Độc lập

[Ảnh] Lên Lai Châu xem người H'Mông thi giã bánh dày

Đối với đồng bào H'Mông ở Lai Châu, bánh dày là thứ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Người H'Mông quan niệm rằng, bánh dày là đại diện cho âm, dương; thứ có thể sinh ra vạn vật. Trong các dịp lễ tết, người H'Mông hay giã bánh dày để ăn và dùng làm lễ vật, làm quà. Tết Độc lập năm nay, giã bánh dày vẫn là phần không thể thiếu của cộng đồng người H'Mông.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Việt Nam-Niềm tin ngời sáng".

“Việt Nam-Niềm tin ngời sáng” - khắc họa trang sử hào hùng của dân tộc

Tối 2/9, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Việt Nam-Niềm tin ngời sáng" nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).
Tết Độc lập trên quê Bác

Tết Độc lập trên quê Bác

Trong trái tim muôn triệu người dân đất Việt, những ngày Thu lịch sử lại bồi hồi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh-Vị Cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Về với Kim Liên, Nam Đàn quê hương của Người thời điểm này, dòng người khắp mọi miền Tổ quốc đã hành hương về đây để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Người.
Vào đêm trước ngày Quốc khánh 2/9, tại khắp các tuyến đường khu trung tâm các huyện của tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều hoạt động đường phố với những màn trình diễn văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La

Từ cuối tháng 8, khắp các bản nơi rẻo cao của Sơn La đã rộn rã tiếng nói cười, niềm vui trải dài từ đầu bản tới cuối bản, cho đến từng hộ gia đình. Đồng bào các dân tộc nơi đây đã sắm những bộ trang phục sặc sỡ, thả mình vào từng lời ca, tiếng hát cùng tiếng đàn môi, tiếng khèn réo rắt và những điệu múa nơi miền sơn cước, hân hoan đón chào ngày Tết Độc lập...
Tết Độc lập rộn ràng trên mọi miền đất nước

Tết Độc lập rộn ràng trên mọi miền đất nước

Quốc khánh 2/9-Tết Độc lập thiêng liêng đã và đang diễn ra sôi nổi, rộn ràng trên mọi miền đất nước. Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hoạt động vui chơi hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách. Kỳ nghỉ lễ năm nay có bốn ngày, cũng là dịp ngành du lịch đưa ra nhiều sản phẩm thu hút khách, tạo đà kinh doanh trước mùa cao điểm.
[Ảnh] Diễu hành áo dài trong Ngày Tết Độc lập

[Ảnh] Diễu hành áo dài trong Ngày Tết Độc lập

Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình "Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội lần thứ nhất - năm 2023". Đây là sự kiện nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế, tăng cường quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội.
Thuyền bơi đua tranh để giành giải trong lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

“Mời về Lệ Thủy, xem này bơi đua”

Sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) không chỉ mang vẻ đẹp hiền hòa, bình dị của những dòng sông miền trung thân thương mà còn gắn với một lễ hội mang đậm nét văn hóa xứ Lệ, đó là lễ hội đua thuyền truyền thống. Vào tháng 8 mùa thu hằng năm, Kiến Giang rộn rã sóng thuyền, người người háo hức chào đón lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9.
Lãnh đạo thành phố mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 31/8, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Tết Độc Lập - Đi trong quá khứ, nghĩ về tương lai

Tết Độc Lập - Đi trong quá khứ, nghĩ về tương lai

Ngày Quốc khánh năm nay, người dân thủ đô lần đầu tiên đón Tết Độc Lập theo cách đặc biệt. Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, những người làm báo chúng tôi dạo nhanh qua những địa danh lịch sử gắn với sự ra đời của đất nước Việt Nam mới. Những khoảnh khắc đặc biệt này cần được ghi nhớ, lưu giữ lại đâu đó bằng hình ảnh, những trang viết hoặc bằng chính ký ức.