Lực lượng Houthi tại Yemen và quân đội Mỹ tiếp tục có các động thái quân sự leo thang trong những ngày qua, giữa bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt.
Lực lượng Houthi đã sử dụng thiết bị không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tấn công hàng loạt các tàu chở dầu và tàu chở hàng di chuyển trên tuyến đường đi qua Biển Đỏ.
Sáng 30/1, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tiếp một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía tây của nước này, chỉ 2 ngày sau khi phóng thử tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông.
Theo KCNA, một đơn vị trang bị tên lửa hành trình chiến lược của Quân đội nhân dân Triều Tiên ở khu vực phía Tây đất nước đã tiến hành các hoạt động quân sự liên quan.
Ngày 2/9, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc các cuộc tập trận lớn thường niên.
Cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng 22/7, để tìm hiểu thêm về loại tên lửa được bắn và các chi tiết khác.
Ngày 24/2, Triều Tiên xác nhận đã tiến hành cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược vào rạng sáng 23/2, nhằm thể hiện “trạng thái sẵn sàng chiến đấu” của lực lượng tác chiến hạt nhân nước này.
Ngày 17/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố, Seoul không có ý định thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng và sẵn sàng thực hiện các dự án viện trợ cho quốc gia láng giềng, ngay khi nước này thể hiện cam kết vững chắc hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.
Các nguồn tin ngày 24-3 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình tầm ngắn ngoài khơi bờ biển Hoàng Hải vào ngày 21-3. Đây được cho là vụ thử vũ khí đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền.