Triều Tiên phóng hai tên lửa hành trình tầm ngắn ngoài khơi Hoàng Hải

Các nguồn tin ngày 24-3 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình tầm ngắn ngoài khơi bờ biển Hoàng Hải vào ngày 21-3. Đây được cho là vụ thử vũ khí đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một nguồn tin cho biết, đây là tên lửa hành trình, không phải tên lửa đạn đạo. 

Không giống tên lửa đạn đạo, việc phóng tên lửa hành trình không thuộc diện cấm trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Triều Tiên đã dừng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa từ cuối năm 2017.

Cùng ngày, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, việc Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn mới đây không vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ và gọi đây là một phần của sự "thử nghiệm vũ khí thông thường".

Trước đó, ngày 23-3, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, nước này đang phối hợp chặt chẽ cùng với Mỹ theo dõi sát sao các động thái quân sự của Triều Tiên, trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang triển khai các pháo phản lực bắn loạt trên một hòn đảo ở biên giới phía tây.