Cờ của ECOWAS tại nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này ở Ghana, tháng 3/2022. (Ảnh: Reuters)

Tây Phi tìm lời giải cho "bài toán an ninh"

Vấn đề an ninh là chủ đề nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) diễn ra tại thủ đô Abuja của Nigeria, trong bối cảnh khu vực bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng sau một loạt cuộc chính biến tại các nước thành viên. Ngoài việc tăng cường hợp tác ngăn chặn nguy cơ đảo chính và đối phó chủ nghĩa cực đoan, các nhà lãnh đạo cũng tìm cách vực dậy nền kinh tế khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc rút khỏi Mali.

Thách thức an ninh nghiêm trọng ở Tây Phi

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Mali (MINUSMA) thông báo bắt đầu rút lực lượng khỏi quốc gia Tây Phi. Hoạt động này làm dấy lên lo ngại rằng cuộc tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ giữa các nhóm vũ trang ở phía bắc Mali sẽ ngày càng trầm trọng, dẫn đến các cuộc xung đột căng thẳng giữa các nhóm này với lực lượng của chính quyền quân sự. An ninh khu vực Tây Phi cũng đứng trước nhiều thách thức trong bối cảnh Pháp cũng rút quân khỏi Niger.
Nigeria thúc đẩy biện pháp tái thiết nền kinh tế. (Ảnh REUTERS)

Nigeria cân nhắc khả năng gia nhập G20

Người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Ajuri Ngelale cho biết, Nigeria đang cân nhắc khả năng xin gia nhập Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Theo ông Ngelale, Chính phủ Nigeria đã bắt đầu tiến hành các cuộc tham vấn nhằm xác định những lợi ích và rủi ro của ý định này. Sau khi quá trình tham vấn kết thúc, Nigeria sẽ quyết định có xin gia nhập G20 hay không.
Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) ở Addis Ababa, Ethiopia ngày 5/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thách thức an ninh tại Tây Phi

Hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi (AU) vừa diễn ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đã đề cập hàng loạt chủ đề nóng, trong đó nổi bật là vấn đề an ninh khu vực. Các nhà lãnh đạo châu Phi đã tập trung thảo luận nhằm tìm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng vốn khởi nguồn cho làn sóng bất ổn chính trị mới tại Tây Phi. Tuy nhiên, chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh khu vực vẫn là bài toán khó đối với “lục địa đen”.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

WHO lo ngại năng lực chăm sóc sức khỏe của Tây Phi trước dịch bệnh

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/8, Văn phòng khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải mà đại dịch Covid-19 đang gây ra đối với năng lực của các nước Tây Phi trong việc chống lại sự bùng phát của các dịch bệnh nguy hiểm khác như virus Ebola và Marburg.