Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Niger thông báo chính quyền quân sự đã yêu cầu Đại sứ Pháp rời nước này trong vòng 48 giờ, do "có những hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia của Niger".
EU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có ủng hộ hành động quân sự bởi một lực lượng của khu vực nhằm khôi phục lại chính phủ bị lật đổ tại Niger hay không.
Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 25/8, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) kêu gọi chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Niger sau cuộc đảo chính hồi tháng trước rằng: Hiện "chưa quá muộn để xem xét lại hành động của mình".
Chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Niger sau cuộc đảo chính tháng 7 vừa qua tuyên bố sẽ ủy quyền cho lực lượng vũ trang các nước láng giềng Mali và Burkina Faso can thiệp vào lãnh thổ Niger trong trường hợp nước này bị tấn công.
Chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Niger sau cuộc đảo chính tháng trước tuyên bố sẽ ủy quyền cho lực lượng vũ trang các nước láng giềng Mali và Burkina Faso can thiệp vào lãnh thổ Niger trong trường hợp nước này bị tấn công.
Đại diện ECOWAS cho biết nhấn mạnh "giai đoạn chuyển tiếp kéo dài trong 3 năm là không thể chấp nhận được", đồng thời cho biết, ECOWAS muốn lập lại trật tự hiến pháp tại Niger sớm nhất có thể.
Ngày 19/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Niamey của Niger, phái đoàn Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã gặp Tổng thống Niger bị phế truất Mohamed Bazoum và hội đàm với người đứng đầu chính quyền quân sự, Tướng Abdourahmane Tiani.
ECOWAS sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho việc khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia này và có thể sẽ cử một phái đoàn ngoại giao đến Niamey trong ngày 19/8.
Ngày 15/8, chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực do cuộc đảo chính tại nước này hồi tháng trước gây ra. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế và các nước như Mỹ, Nga và Đức kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.
Diễn biến phức tạp sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger đang đe dọa cuốn khu vực Tây Phi vào vòng xoáy bạo lực mới. Mối quan hệ đối tác an ninh quan trọng giữa Mỹ và Chính phủ Niger vừa bị lật đổ tạm thời gián đoạn, cùng với nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài vào nước này gây lo ngại làm gia tăng bất ổn, đe dọa an ninh khu vực.
Trong những biện pháp trừng phạt mạnh nhất nhằm vào Niger kể từ sau cuộc đảo chính quân sự vừa qua, một số biện pháp được đưa ra bởi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA).
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế giúp nước này khôi phục trật tự Hiến pháp sau khi lực lượng quân sự tuyên bố phế truất ông.
Trước tình hình căng thẳng tại Niger, phóng viên TTXVN tại châu Phi ngày 3/8 đã liên hệ Ðại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm địa bàn Niger về công tác bảo hộ công dân. Theo thông tin mới nhất, toàn bộ người Việt Nam tại Niger vẫn an toàn và Ðại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân.
Ngày 2/8, người đứng đầu quân đội nắm quyền ở Niamey, Tướng Abdourahamane Tian tuyên bố bác bỏ các biện pháp trừng phạt mà các nước láng giềng Tây Phi áp đặt đối với Niger và khẳng định sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ mối đe dọa nào.
Ngày 2/8, nhiều quốc gia châu Âu thông báo chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Niger do cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi. Tuy nhiên, cả Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đều cho biết, chưa có kế hoạch sơ tán công dân chính thức.
Quân đội Niger đã tiến hành thêm các vụ bắt giữ vào sáng 31/7, những người bị bắt giữ bao gồm bốn bộ trưởng, một cựu bộ trưởng và lãnh đạo đảng PNDS của Tổng thống Mohamed Bazoum.
Ngày 30/7, Chính phủ Anh đã ra tuyên bố lên án các hành động phá hoại hòa bình và ổn định đang diễn ra tại Niger sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống nước này Mohamed Bazoum.
Các nhà lãnh đạo Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu trong 1 tuần chính quyền quân sự Niger không phục chức cho Tổng thống Mohammed Bazoum
Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia ngày 29/7 đưa tin, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Niger Bazoum.