Theo hồ sơ kiện của hai tổ chức phi lợi nhuận là Mobile Citizen và Mobile Beacon thì việc Sprint tắt mạng WiMax vào ngày 6-11 tới sẽ ảnh hưởng việc cung cấp dịch vụ truy nhập Internet của hai tổ chức này cho những người nghèo ở Mỹ.
Sprint đã mua lại hãng Clearwire vào năm 2013 và sở hữu luôn mạng WiMax. Tuy nhiên, Sprint muốn khách hàng của mình chuyển sang dùng mạng 4G nhưng hai tổ chức phi lợi nhuận Mobile Citizen và Mobile Beacon sẽ không thể chuyển người dùng của họ là các trường học, thư viện và tổ chức phi lợi nhuận sang mạng 4G vì giá cao và tốc độ truy nhập Internet chậm hơn.
Từ nhiều năm nay, Mobile Citizen và Mobile Beacon thu 10 USD mỗi tháng để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cho 429 trường học, 61 thư viện và 1.820 tổ chức phi lợi nhuận trên toàn nước Mỹ. Kế hoạch mà Spint đang chuẩn bị thực hiện vào tháng tới sẽ ảnh hưởng tới một số trường học, thư viện và tổ chức phi lợi nhuận.
John Schwartz, người sáng lập và là chủ tịch của Mobile Citizen, cho biết Sprint đã công bố rằng họ cam kết giảm khoảng cách số nên họ cần dừng việc này để tránh hàng trăm nghìn học sinh, giáo viên và các thành viên của cộng đồng không được truy nhập Internet.
Trước đó, vào năm 2006, hai tổ chức phi lợi nhuận Mobile Citizen và Mobile Beacon đã cho Clearwire sử dụng băng tần số WiMax trong 30 năm và đổi lại là họ có khả năng cung cấp dịch vụ Internet giá rất thấp cho trường học, thư viện và các tổ chức phi lợi nhuận.
Chẳng hạn, trường trung học West High School ở thành phố Salt Lake, là trường thuộc 429 trường học bị ảnh hưởng, có hơn 2.500 sinh viên mà 97% trong số này thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, được sử dụng dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá.
Thông qua vụ kiện này, Mobile Citizen và Mobile Beacon muốn tòa án ở bang Massachusetts yêu cầu Sprint thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong hợp đồng và tránh việc các trường học hay thư viện không còn được truy nhập Internet nữa.