Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn ở Biên Hòa

Thành phố Biên Hòa đang triển khai cùng lúc hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai và Trung ương. Tuy nhiên, tất cả các dự án đều đang chậm tiến độ đề ra, nguyên nhân chính là vướng khâu giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công ì ạch.
Dự án đường, kè ven sông Đồng Nai theo kế hoạch hoàn thành giữa năm 2023, nhưng đến nay vẫn rất ngổn ngang.
Dự án đường, kè ven sông Đồng Nai theo kế hoạch hoàn thành giữa năm 2023, nhưng đến nay vẫn rất ngổn ngang.

Trước việc các dự án chậm hoàn thành, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội, cả hệ thống chính trị địa phương đang vào cuộc với quyết tâm cao nhất, bằng những cách làm mới để dứt điểm giải phóng mặt bằng và đốc thúc tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Các dự án đều chậm tiến độ

Để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn đi qua thành phố Biên Hòa dài 6,2km, chính quyền địa phương cần đền bù, giải tỏa 1.885 hộ dân, trong đó 1.073 trường hợp bị giải tỏa trắng. Thời gian qua, mặc dù lãnh đạo thành phố Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai đã liên tục chỉ đạo sát sao với tinh thần trách nhiệm cao, nhưng để hoàn tất 100% diện tích giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, phức tạp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Vũ Quốc Thái thông tin: Đến giữa tháng 2, mặt bằng bàn giao trên thực địa để thực hiện dự án đoạn qua hai phường Phước Tân và Tam Phước là gần 44,5ha/59,5ha, đạt 75 % tổng diện tích đất cần thu hồi. Tổng chiều dài liền tuyến từng đoạn đủ điều kiện tổ chức thi công đã bàn giao 4,68km/6,2km tương ứng với 75,5% chiều dài toàn tuyến cao tốc chạy qua địa bàn. Phần đất cần thu hồi còn lại của 666 hộ dân (chủ yếu ở phường Phước Tân), hầu hết những trường hợp này mua bán bằng giấy viết tay, xây cất nhà trái phép, do đó không đủ điều kiện xét cấp tái định cư.

Trong khi đó, Dự án đường, kè ven sông Đồng Nai, dài hơn 5,2km, đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu, đến nay vẫn còn ngổn ngang.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, có vốn ngân sách đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2021, dự kiến hoàn thành giữa năm 2023. Mới đây, kiểm tra tiến độ dự án này, lãnh đạo thành phố Biên Hòa cho rằng, tiến độ thi công trên công trình rất thưa thớt về cả mũi thi công, máy móc, phương tiện, vật liệu xây dựng và nhân lực thi công. Đáng nói, đây không phải là lần đầu lãnh đạo thành phố kiểm tra ghi nhận tình trạng thi công như trên. Đại diện nhà thầu thi công lý giải là đang gặp khó khăn về vật liệu đá lu nền và đá lát vỉa hè.

Ngoài hai dự án nêu trên, các dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai đang triển khai tại thành phố Biên Hòa đều chậm tiến độ, gồm: Dự án đường hương lộ 2, đoạn 1, giai đoạn 1; Dự án đường ven sông Cái, đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản; Dự án xây dựng đường trục Trung tâm, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn.

Cần phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về các dự án trọng điểm cách đây ít ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho rằng, việc triển khai thiếu sự phối hợp đồng bộ, chưa thật sự quyết liệt, thậm chí một số cán bộ né tránh trách nhiệm, không dám làm, khiến mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia nhiều lần “lỡ hẹn” cam kết của tỉnh với Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai quán triệt, còn 25% diện tích mặt bằng đang vướng mắc phải sớm giải quyết hoàn thành ngay trong tháng 3/2025. Các sở, ngành và thành phố Biên Hòa quyết liệt tăng tốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý hồ sơ đền bù, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, gắn với đẩy mạnh khâu tuyên truyền vận động các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.

Công tác vận động phải liên tục cả ngày lẫn đêm và không có khái niệm ngày nghỉ cuối tuần. Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh thẩm quyền, trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào thì phải chủ động thực hiện, tuyệt đối không chờ đợi và phải xác lập các nhóm công việc sát từng mốc thời gian, có sản phẩm cụ thể theo lộ trình.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, Thành ủy đã thành lập sáu đoàn tuyên truyền, vận động về giải phóng mặt bằng, mỗi đoàn được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ do một Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của đoàn là trực tiếp đến từng hộ dân, tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng để Nhà nước kịp thời thực hiện dự án. Việc tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng sẽ kéo dài liên tục trong 10 ngày (từ ngày 17/2) kể cả ban đêm và thứ bảy, chủ nhật.

Qua ghi nhận công tác tuyên truyền, vận động từ sáu đoàn công tác của Thành ủy Biên Hòa tại 2 phường Phước Tân và Tam Phước đã có nhiều hộ dân đồng thuận, ký cam kết bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Một số hộ dân có ý kiến kiến nghị với các đoàn về xét tái định cư, hỗ trợ công trình trên đất… cũng đã được các thành viên đoàn giải thích rõ ràng theo các quy định hiện hành khi Nhà nước thu hồi đất.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, phần lớn người dân đã đồng thuận, cam kết sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai dự án. Những trường hợp đã tuyên truyền, vận động, bảo đảm các quy định của pháp luật, nhưng không bàn giao mặt bằng thì các cơ quan chức năng sẽ xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

Đối với các dự án trọng điểm khác, lãnh đạo thành phố Biên Hòa đang rà soát, phân công rõ người, rõ việc, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân. Thành phố đề nghị các chủ đầu tư rà soát lại năng lực của đơn vị thi công. Đơn vị nào thiếu năng lực thi công thì thu hồi tạm ứng và chuyển khối lượng còn lại cho các liên doanh khác thực hiện.

Có thể bạn quan tâm