Tạo tiền đề hợp tác lâu dài

Sau một năm thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025, UBND thành phố và Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được nhiều nội dung trọng điểm; qua đó tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Chương trình hợp tác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển và hội nhập kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam nói chung; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Chương trình tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm: Ðào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; phát triển hạ tầng khu đô thị Ðại học Quốc gia thành phố.

Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế cho "Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số của thành phố". Trên cơ sở này, năm 2022, Sở Giáo dục và Ðào tạo phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một số đơn vị liên quan triển khai thực hiện chín đề án khoa học nhánh thuộc Ðề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và đại học chia sẻ, Ðề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh-Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực".

Ðến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và ký kết hợp đồng thực hiện 5 trong số 10 đề án, các đề án có thời gian thực hiện từ 9 đến 18 tháng, dự kiến nghiệm thu vào cuối năm 2023, chậm nhất là tháng 6/2024. Ngoài ra, thành phố và Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản trị tiên tiến, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế-xã hội, năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu 13 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ do các trường đại học thành viên của Ðại học Quốc gia chủ trì thực hiện. Một số kết quả nổi bật như phần mềm EMR xây dựng theo bộ chuẩn dữ liệu trên các nền tảng tiêu chuẩn quốc tế ứng dụng cho bệnh án điện tử có khả năng liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế và phòng, ban khác nhau trong bệnh viện, giữa các bệnh viện với nhau. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp các trường đại học thành viên của Ðại học Quốc gia thành phố triển khai bảy đề án khoa học/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Trong bảy đề án khoa học/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ này có bốn đề án khoa học (Ðại học chia sẻ; Ðào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành công nghệ thông tin-truyền thông; ngành trí tuệ nhân tạo; Ngành quản lý đô thị) thuộc Ðề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và ba nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố giai đoạn 2020-2030".

Các nhiệm vụ khoa học này nhằm xây dựng, đề xuất thiết kế hạ tầng tính toán hiệu năng cao; đề xuất phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu; đề xuất phương án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo tại thành phố.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, việc ký kết giữa hai đơn vị trong thời gian qua đã mở ra cơ hội rất lớn để Ðại học Quốc gia đóng góp, hướng tới đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm văn hóa thương mại, giáo dục, khoa học, công nghệ… hàng đầu của đất nước, cũng như của khu vực.

Trong năm 2023, thành phố và Ðại học Quốc gia thành phố tiếp tục thực hiện bốn nhiệm vụ trọng điểm về: Xây dựng và triển khai Ðề án Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng Ðề án quản lý và sử dụng tài sản công; xây dựng chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên; phát triển khu đô thị Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành khu đô thị Ðại học, gắn với định hướng là hạt nhân của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố.

Cùng với đó triển khai xây dựng tám đề án khoa học nhánh thuộc Ðề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và Ðại học chia sẻ; tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản trị tiên tiến, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố; phát triển các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính... Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Thành phố luôn xem Ðại học Quốc gia thành phố là một phần hữu cơ không thể tách rời trong sự phát triển của thành phố. Nội dung hợp tác năm 2023 nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025 và để thực hiện tốt, cần phải xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong thời gian tới ■