Tặng gạo cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào

NDO - Chiều 27/8, tại Cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chuyển trao 2 tấn gạo nếp cho Đại đội Biên phòng 213, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Đồn Biên phòng Phiêng Pằn chuyển trao 2 tấn gạo nếp cho Đại đội Biên phòng 213.
Đồn Biên phòng Phiêng Pằn chuyển trao 2 tấn gạo nếp cho Đại đội Biên phòng 213.

Đây là số gạo nếp do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Sơn (tỉnh Sơn La) thông qua Đồn Biên phòng Phiêng Pằn gửi tặng cho Đại đội Biên phòng 213, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphanh, nước bạn Lào.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục phát huy tình cảm truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và tình cảm giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphanh, nước bạn Lào nói riêng. Đồng thời, giúp cho Đại đội Biên phòng 213 có điều kiện tốt hơn trong công tác bảo đảm hậu cần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn biên giới, địa bàn phía bạn Lào.

Tặng gạo cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào ảnh 1

Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam) trao tặng hơn 1 tấn gạo và một số nhu yếu phẩm cho Đại đội 213, nước bạn Lào.

Trước đó, ngày 26/8, trong buổi đến thăm, trao đổi công tác và chúc mừng ngày Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Đoàn công tác Đại đội Biên phòng 213, Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã trích từ quỹ tăng gia sản xuất và nguồn xã hội hóa, trao tặng Đại đội Biên phòng 213 hơn 1 tấn gạo, 30 thùng mì tôm, 2 bao muối, mì chính, dầu ăn, nước mắm và một số nhu yếu phẩm khác phục vụ cho sinh hoạt.

Đồng chí Thiếu tá DucvanSayxumma, Đại Đội trưởng về Chính trị, Đại Đội Biên phòng 213, nói: “Thay mặt Đại đội Biên phòng 213, cho tôi gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La. Những món quà này tạo điều kiện để chúng tôi tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị chung vui dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; là dịp tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sĩ đơn vị về tình cảm, mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào”.