Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pò Hèn

Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, chiều 13/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã tới thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pò Hèn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Pò Hèn.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Pò Hèn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo thành phố Móng Cái.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn, Bộ trưởng Phan Văn Giang vui mừng, ghi nhận những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong những năm qua.

Đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh dành cho Đồn Biên phòng Pò Hèn nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung, góp phần quan trọng để Đồn Biên phòng Pò Hèn phát huy tốt vai trò nòng cốt chuyên trách cùng lực lượng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng nhân dân vững mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pò Hèn ảnh 1

Đại tướng Phan Văn Giang nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn.

Nhấn mạnh việc quản lý, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, trọng tâm, xuyên suốt của Bộ đội biên phòng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy bản phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhất là duy trì, thực hiện nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến. Nắm chắc tình hình, dư luận, tư tưởng quần chúng nhân dân trên địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trên biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pò Hèn ảnh 2

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Pò Hèn, Quảng Đức và Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn.

Cùng với đó, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt các chương trình phối hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn củng cố quốc phòng, an ninh; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và công tác bảo đảm an toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pò Hèn ảnh 3

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng ghi lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Móng Cái; các Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Quảng Đức và Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn.

Cũng trong chiều nay, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Pò Hèn, trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh bảo vệ biên giới vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nơi đây, ngày 17/2/1979, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 209 (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) và cán bộ Lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái đã ngoan cường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các thành viên trong đoàn công tác đã ôn lại truyền thống anh dũng, bất khuất của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ, các thành viên trong đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pò Hèn ảnh 4

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn ở huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái.

Tại Khu tưởng niệm, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi và tặng quà đại diện gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các em học sinh trong chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng trên địa bàn huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái.