Kon Tum: Bộ đội biên phòng hỗ trợ nhân dân biên giới

NDO -

Chiều ngày 2/3, tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức điểm chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022” cùng lúc với 12 xã biên giới khác trên toàn tỉnh. Chương trình nhằm kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tặng quà cho các hộ nghèo xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tặng quà cho các hộ nghèo xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Mô Rai là xã biên giới của tỉnh Kon Tum với 21 km đường biên, tiếp giáp huyện Tà Veng, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm gần 70%; trong đó có dân tộc đặc biệt ít người Brâu đang sinh sống.

Trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã Mô Rai đã phối hợp với lực lượng Biên phòng thực hiện nhiều chương trình giúp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu như các chương trình: “Con nuôi Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bò giống cho người nghèo”, “Đảng viên đội công tác địa bàn tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn và đỡ đầu kết nghĩa hộ gia đình nghèo khu vực biên giới”, “Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp người dân tộc thiểu số đỡ đầu, kết nghĩa hộ gia đình nghèo phát triển kinh tế”…

Phát huy tinh thần tự giác của toàn thể nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới -0
Trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường” 

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng và chính quyền xã Mô Rai cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Qua đó, có 4 tập thể và 20 hộ gia đình tự nguyện đăng ký tham gia cùng phối hợp với bộ đội Biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ khu vực biên giới và coi đây như là đất đai, tài sản của từng gia đình, từng làng; có 4 làng và 20 hộ dân trực tiếp nhận quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 21km.

Cấp ủy Đồn Biên phòng Mô Rai đã giới thiệu 7 đảng viên tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các chi bộ thôn làng biên giới; 1 đồng chí cán bộ tăng cường xã; 1 đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ xã. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở các làng trên địa bàn.

Đại tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, cho biết: Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tiếp tục huy động sức mạnh của các cấp, ngành trên địa bàn trong việc giúp cho bà con nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân đồng bào nơi biên giới thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đồng thời, có những lời động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm phát huy tinh thần tự giác của toàn thể nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Phát huy tinh thần tự giác của toàn thể nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới -0
Trao tặng bò cho hộ dân nghèo trong mô hình sinh kế “bò giống cho người nghèo”. 

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp chính quyền địa phương tại 13 xã biên giới trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 50 triệu đồng/căn; một mô hình sinh kế bò giống sinh sản; 120 suất quà tặng hộ nghèo; trao quà, tiền hỗ trợ cho 75 cháu theo chương trình Nâng bước em tới trường, 15 cháu con nuôi Đồn Biên phòng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khen thưởng cho 39 tập thể, 65 cá nhân tại khu vực biên giới.

Thực hiện chương trình hướng về biên giới, nhóm “Cộng đồng xanh” Biên Hòa, Đồng Nai cũng hỗ trợ 5 bộ đèn năng lượng mặt trời; 200 kít xét nghiệm Covid-19 cho người dân vùng biên giới Kon Tum. Tổng kinh phí được huy động trong Ngày hội khoảng 500 triệu đồng.