Tăng cường quản lý chất gây nghiện mới

Hiện nay, tình trạng giới trẻ sử dụng shisha, khí cười (N2O) và thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, hạn chế.
0:00 / 0:00
0:00

Không chỉ xuất hiện ở các phòng trà, quán bar, shisha và thuốc lá điện tử còn len lỏi tấn công vào trường học hay những địa điểm kinh doanh, cửa hàng nằm gần trường học. Thực tế đã có nhiều vụ việc bị phát hiện bởi chính phụ huynh hay các em học sinh, mà chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Đáng lo ngại hơn, những chất gây nghiện này còn được đưa lên mạng xã hội để mua bán, giao dịch một cách công khai, dễ dàng như hàng tiêu dùng và biến tướng bằng nhiều cách thức tinh vi… Đây thật sự là hiểm họa khôn lường đối với giới trẻ, lứa tuổi tiếp cận nhiều thông tin và tìm tòi những điều mới mà thiếu sự sàng lọc, nhận thức khiến bản thân, phụ huynh luôn cảm thấy lo lắng, bất an.

Theo cơ quan chức năng của thành phố, mặc dù các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra, phát hiện, xử lý rất nhiều vụ nhập lậu, kinh doanh trái phép các mặt hàng này. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao cho nên nhiều cơ sở kinh doanh, nhất là các nhà hàng có kinh doanh rượu, bia, thuốc lá, quán bar, vũ trường, karaoke đã dùng các phương thức, thủ đoạn để nhập lậu, kinh doanh trái phép shisha, khí cười, thuốc lá điện tử.

Nghiêm trọng hơn, có trường hợp còn trộn các chất ma túy vào shisha, khí cười, thuốc lá điện tử để sử dụng gây tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe người sử dụng cũng như tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố vừa phối hợp các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cùng một số sở, ngành chức năng thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm. Không để xảy ra tình trạng công khai kinh doanh, tổ chức sử dụng shisha, khí cười, thuốc lá điện tử tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhất là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Theo các cơ quan chức năng, chỉ có thông qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, shisha, khí cười và thuốc lá điện tử mới có điều kiện phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp, không để các đối tượng hoạt động trục lợi.

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện cho rằng: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cần xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể hơn về thành phần, tác hại của việc sử dụng các loại thuốc lá thế hệ mới; việc tuyên truyền đa dạng, linh hoạt bằng nhiều hình thức để từ đó học sinh, sinh viên có kiến thức, thông tin và nhận thức để "nói không" với những chất gây nghiện mới, nhất là có tác động xấu đến sức khỏe và trí tuệ của thế hệ tương lai.

Đặc biệt, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của ngành giáo dục, của các trường học, cần có thêm hành lang pháp lý về việc cấm buôn bán, sử dụng các loại thuốc lá thế hệ mới. Đồng thời, cần sự chung tay của gia đình, phụ huynh đối với vấn đề này.

Cùng với đó là tăng cường kỹ năng phòng, tránh, giám sát, tố giác vi phạm trong nhà trường, trong khu dân cư, phổ biến tác hại của shisha, khí cười, thuốc lá điện tử, quy định pháp luật xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan...

Các cơ quan chức năng chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin vào cuộc.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thành phố cần yêu cầu các cơ quan quản lý trong hoạt động kinh doanh shisha, khí cười, thuốc lá điện tử tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự dễ phát sinh vi phạm có liên quan (như cơ sở kinh doanh rượu, thuốc lá; vũ trường, karaoke; cơ sở lưu trú, khách sạn,…) nhằm chủ động phát hiện, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mở các đợt cao điểm kiểm tra các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự có biểu hiện nhập lậu, sản xuất, tổ chức sử dụng shisha, khí cười, thuốc lá điện tử để huy động lực lượng tập trung kiểm tra và xử lý mạnh tay…