Tăng cường hợp tác kiểm toán giữa Việt Nam và Lào

NDO -

Định hướng hợp tác trong thời gian tới, lãnh đạo hai cơ quan thống nhất tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Kiểm toán nhà nước Lào; hỗ trợ Kiểm toán nhà nước Lào kiện toàn thể chế, tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực kiểm toán công.

Tăng cường hợp tác kiểm toán giữa Việt Nam và Lào

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, ngày 19/7, tại Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh hội đàm trực tuyến với Chủ tịch cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào Malaithong Kommasith, trao đổi các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan. 

Phát biểu tại hội đàm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh khẳng định: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống thủy chung, gắn bó lâu đời. 

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh chúc mừng Ngài Malaithong Kommasith vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào và chúc mừng thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ngày 28 và 29-6-2021. 

Tại chuyến thăm, Tổng Bí thư hai nước đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025. Đây là tiền đề quan trọng để hai cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Lào tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Thông tin với Chủ tịch cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào về công tác kiểm toán năm 2021, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết: Sáu tháng đầu năm 2021, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã thực hiện 76 cuộc kiểm toán, cung cấp 143 Báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Qua kiểm toán đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 19 văn bản pháp luật không phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách. 

Về kế hoạch sáu tháng cuối năm 2021, Kiểm toán nhà nước sẽ tập trung triển khai hoạt động kiểm toán theo kế hoạch đã đề ra, phát hành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 gửi Quốc hội.

Tham gia ý kiến vào dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

Thay mặt Kiểm toán nhà nước Lào, Chủ tịch cơ quan KTNN Lào Malaithong Kommasith trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Kiểm toán nhà nước Việt Nam dành cho Kiểm toán nhà nước Lào kể từ khi hai cơ quan thiết lập quan hệ song phương. 

Đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của Kiểm toán nhà nước Việt Nam đối với quá trình xây dựng hệ thống văn bản pháp lý, Luật Kiểm toán nhà nước và đào tạo nguồn lực của Kiểm toán nhà nước Lào. 

Các hoạt động trao đổi thông tin; trao đổi cán bộ, chuyên gia; chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức được hai cơ quan được thực hiện thường xuyên đã góp phần tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của các kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước Lào, giúp Kiểm toán nhà nước Lào ngày càng phát triển và hội nhập với khu vực.

Định hướng hợp tác trong thời gian tới, lãnh đạo hai cơ quan thống nhất tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Kiểm toán nhà nước Lào; hỗ trợ Kiểm toán nhà nước Lào kiện toàn thể chế, tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực kiểm toán công.

Theo đó, Kiểm toán nhà nước Việt Nam cử các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn Kiểm toán viên Lào về các lĩnh vực theo nhu cầu như: Ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư dự án; đào tạo kiểm toán viên  trên cơ sở đề nghị của Kiểm toán nhà nước Lào.

Hai cơ quan cũng thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác năm 2022 và những năm tiếp theo, bám sát nhu cầu và năng lực của hai cơ quan một cách hiệu quả, thực chất; tăng cường tổ chức các hoạt động hợp tác trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đưa hoạt động hợp tác kiểm toán vào Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2021-2025, trước mắt là năm 2022.

Tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổ chức Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực ASEAN (ASEANSAI) và diễn đàn hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước Campuchia-Lào-Việt Nam để gia tăng giá trị và lợi ích của mỗi bên và của các tổ chức nói chung.

Tích cực báo cáo với Quốc hội và Chính phủ của mỗi nước để đưa nội dung hợp tác về ASEANSAI vào Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào được ký kết hàng năm.

Phối hợp chặt chẽ với nhau một cách chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực hiện các hoạt động trong tình hình dịch Covid-19; chủ động liên hệ các bên liên quan để kêu gọi tài trợ cho các hoạt động hợp tác với Kiểm toán nhà nước Lào nhằm nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa ngành kiểm toán của hai quốc gia.