Cần 38,5 triệu tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội
Ngày 12/3, Báo Lao động tổ chức hội thảo “Huy động hiệu quả nguồn vốn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số”.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao động cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao, bình quân GDP giai đoạn 2026-2031 đạt hơn 10%, để đạt được mục tiêu này, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển trong những năm tới sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Hiển cũng chỉ ra một thực tế hiện nay, đó là “cấu trúc nguồn vốn của nền kinh tế hiện nay vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng, trong khi thị trường vốn và các kênh huy động vốn dài hạn khác vẫn còn nhiều dư địa để phát triển”.
Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Tài chính nhận định, trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới, khu vực đầy biến động như hiện nay, đòi hỏi trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phải huy động nguồn lực lớn phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế. Trong đó, từ phía ngành Tài chính, sẽ đặt trọng tâm vào việc huy động các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển nền kinh tế.
Tại hội thảo, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính đã chỉ ra những con số đáng lưu ý về nguồn vốn cần cho phát triển kinh tế trong thời gian tới. Theo ước tính, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội cần đạt khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, gấp hơn hai lần giai đoạn 2021-2025 (khoảng 17,4 triệu tỷ đồng). Cùng với việc tăng quy mô vốn thì việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cần được chú trọng.
Một kênh dẫn vốn quan trọng khác đó là thị trường chứng khoán, được đặt ra là “Trụ cột huy động vốn trung và dài hạn cho tăng trưởng bền vững”. Mục tiêu, giải pháp đặt ra, trong đó đến năm 2030, khối lượng giao dịch, nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 70%, nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 30%; số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đạt 200 nghìn tài khoản; số lượng quỹ đầu tư chứng khoán đạt 500 quỹ; tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP; số lượng nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ đạt 2,5 triệu nhà đầu tư.
Điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng thúc đẩy tăng trưởng cao
Bên cạnh những giải pháp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ có vai trò quan trọng để kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.
Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ ra, ngoài việc đáp ứng đủ về quy mô, cần chú trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, định hướng dòng vốn tín dụng ngân hàng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng mới phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, trọng tâm là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Các ngân hàng như Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đều khẳng định luôn sẵn sàng cho việc huy động vốn và nguồn vốn cho các dự án trọng điểm trong trung và dài hạn, góp phần hỗ trợ việc hướng tới tăng trưởng cao và bền vững.
Bên cạnh việc tiếp tục giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực phục vụ nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ đẩy mạnh “định hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh có giá trị gia tăng cao, lĩnh vực ưu tiên, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, các động lực tăng trưởng và các chương trình chính sách”, ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Trưởng Ban Chính sách tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam khẳng định.