Tại tỉnh Sơn La, địa phương miền núi có địa hình chia cắt, hệ thống giao thông vận tải phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu, việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu càng trở nên quan trọng. Bởi đây không chỉ là nhiên liệu cho phương tiện mà còn tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất nông nghiệp, vận tải và giá thành hàng hóa.
Trao đổi với lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Sơn La, được biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La có 183 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó có 3 cửa hàng loại II và 180 cửa hàng loại III. Nguồn cung xăng dầu chủ yếu đến từ hệ thống của các doanh nghiệp đầu mối, trong đó hệ thống của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Petrolimex Sơn La và các thương nhân nhận quyền bán lẻ chiếm khoảng 60% sản lượng cung ứng cho toàn tỉnh.
Phần xăng dầu còn lại được cung cấp từ các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa…
Tổng năng lực dự trữ xăng dầu tối đa tại một thời điểm của mạng lưới cung ứng trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt hơn 12.750m³, tạo dư địa nhất định để các doanh nghiệp chủ động điều tiết nguồn hàng trong trường hợp thị trường có biến động.
Tuy nhiên, trước tác động của thị trường thế giới, một số doanh nghiệp phân phối đã cấp hàng theo định mức chỉ đạt khoảng 60%-70% so với sản lượng tiêu thụ bình quân của các tháng trước, khiến một số cửa hàng bán lẻ gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn hàng.
Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã nhanh chóng tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để bàn giải pháp ổn định nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã giao Sở Công thương chủ trì, theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm chắc nguồn cung, dự trữ xăng dầu trên địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp điều tiết, ứng phó khi có biến động bất thường về nguồn cung.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Sơn La xác định là kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ hoặc tự ý tăng giá.
Song song với đó, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được yêu cầu niêm yết rõ ràng thời gian bán hàng, đồng thời báo cáo định kỳ về sản lượng tiêu thụ và lượng tồn kho để cơ quan quản lý kịp thời nắm bắt tình hình. Chính quyền các xã, phường cũng tham gia giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, góp phần bảo đảm thị trường vận hành minh bạch.
Ông Lê Tiến Lợi, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La, cho biết: Lực lượng quản lý thị trường đã được tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như găm hàng, đầu cơ, tự ý tăng giá hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng.
Cùng với các biện pháp quản lý, tỉnh Sơn La cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ tình hình nguồn cung xăng dầu, tránh tâm lý hoang mang dẫn đến việc mua tích trữ gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và làm xáo trộn thị trường.
Tại Sơn La, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Petrolimex Sơn La, đơn vị giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng xăng dầu tại địa phương, có 44 cửa hàng bán lẻ trực thuộc và 34 cửa hàng nhượng quyền thương mại trong tổng số 183 cửa hàng của toàn tỉnh. Với mạng lưới rộng khắp, doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung cho thị trường.
Ông Phạm Bá Tiến, Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Petrolimex Sơn La, cho biết: Để duy trì hoạt động ổn định, doanh nghiệp đã chủ động tăng cường dự trữ hàng hóa, tối ưu hóa hoạt động vận tải và phân bổ nguồn hàng hợp lý giữa các khu vực. Việc điều phối linh hoạt giúp hạn chế tối đa tình trạng thiếu hụt cục bộ tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Các cửa hàng trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Petrolimex Sơn La cũng được chỉ đạo thực hiện nghiêm thời gian bán hàng đã đăng ký, đồng thời ưu tiên phục vụ khách hàng tiêu dùng trực tiếp. Trong trường hợp tồn kho tại một số thời điểm, các cửa hàng sẽ điều tiết lượng bán theo hướng chia nhỏ để bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn trong thời gian chờ xe tiếp hàng.
“Một giải pháp quan trọng khác là kiên quyết không bán cho các trường hợp mua xăng dầu với mục đích tích trữ, đầu cơ. Doanh nghiệp cũng thường xuyên khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và gây mất an toàn”, ông Phạm Bá Tiến thông tin thêm.
Không chỉ các doanh nghiệp nhà nước, nhiều cửa hàng xăng dầu tư nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng chủ động tìm kiếm nguồn cung hợp pháp từ nhiều đầu mối khác nhau để duy trì hoạt động phục vụ người dân.
Tại Cửa hàng xăng dầu Tài Thịnh, xã Mai Sơn, hoạt động phục vụ được duy trì 24/24 giờ. Anh Nguyễn Văn Tuấn, đại diện cửa hàng, cho biết: Chúng tôi áp dụng biện pháp điều tiết linh hoạt, ưu tiên phục vụ các phương tiện vận tải chở hàng hóa, nông sản và xe khách liên tỉnh, những đối tượng có nhu cầu nhiên liệu thiết yếu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đối với các doanh nghiệp vận tải và người dân, việc duy trì hoạt động ổn định của hệ thống cửa hàng xăng dầu là yếu tố quan trọng giúp giảm bớt áp lực trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.
Tại Sơn La, nhiều tài xế vận tải cho biết chi phí nhiên liệu đã tăng đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, điều khiến họ yên tâm là các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn vẫn duy trì bán hàng bình thường, không xảy ra tình trạng từ chối phục vụ hay khan hiếm kéo dài.
Ông Nguyễn Văn Vinh, lái xe tại Sơn La, nói: Sự ổn định về giá cả xăng dầu sẽ giúp các doanh nghiệp vận tải tiếp tục duy trì hoạt động, bảo đảm lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là tại các tuyến đường nối các huyện vùng cao.
Đối với ngành nông nghiệp, lĩnh vực kinh tế chủ lực của Sơn La, nguồn cung xăng dầu ổn định cũng có ý nghĩa quan trọng. Nhiên liệu phục vụ cho máy móc nông nghiệp, vận chuyển nông sản và các hoạt động sản xuất khác nếu bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.
Chính vì vậy, trong chỉ đạo điều hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng yêu cầu ưu tiên bảo đảm nhiên liệu cho các công trình đầu tư công trọng điểm, hoạt động sản xuất và nhu cầu thiết yếu của người dân.
Sở Xây dựng tỉnh Sơn La được giao xác định danh mục các dự án trọng điểm trên địa bàn để phối hợp Sở Công thương xây dựng phương án điều tiết nguồn cung xăng dầu, tránh làm gián đoạn tiến độ thi công.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang giúp hệ thống cung ứng trên địa bàn tỉnh Sơn La vận hành ổn định, hạn chế tối đa tình trạng khan hiếm cục bộ.
Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tỉnh Sơn La sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông để người dân nắm bắt chính xác tình hình nguồn cung.
Với sự chủ động của chính quyền địa phương và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, dòng chảy nhiên liệu trên các tuyến đường Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng vẫn đang được duy trì ổn định, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn.