Ngày 29/6, bà L.T.L, 52 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, đến Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú khám bệnh và qua test nhanh bà L. dương tính với Covid-19.
Ngày 30-6, Bộ Y tế đã công bố bà L. là bệnh nhân BN16660, ba bệnh nhân liên quan đến bà L. cùng ngụ thị trấn Long Bình được công bố là BN16661, BN16662, BN16663. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện An Phú đã truy vết xác định có 90 trường hợp F1, 154 trường hợp là F2, 106 trường hợp là F3.
Ngày 1/7, cơ quan chức năng truy vết thêm được sáu trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch thị trấn Long Bình. Đến sáng nay, đã xác định liên quan đến bà L. có tám trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2, các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm.
Khi phát hiện ổ dịch xảy ra tại thị trấn Long Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đã áp dụng thực hiện giãn cách thị trấn Long Bình từ ngày 1/7. Theo đó, áp dụng Chỉ thị 15 giãn cách đối với thị trấn Long Bình và Chỉ thị 16 cách ly xã hội theo khu vực trọng điểm thị trấn Long Bình tại khu vực BN16660 với khoảng hơn 500 hộ dân, khu vực nhà bà M. (bị lây nhiễm từ BN16660) với khoảng hơn 200 hộ dân.
Trong ngày 1/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đã tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, tạm dừng không nhận bệnh nhân để lấy mẫu toàn bộ nhân viên y tế đi xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, nếu các nhân viên, y, bác sĩ âm tính sẽ cho Bệnh viện hoạt động trở lại, nếu dương tính thì tiếp tục dừng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cũng cho biết, tại huyện An Phú vừa qua có ba trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về và được đưa đi cách ly y tế tập trung trong 21 ngày, kết quả xét nghiệm đều âm tính. Sau đó, ba người này về nhà ở các xã Quốc Thái, Phú Hữu và tiếp tục cách ly tại nhà, nhưng sau bảy ngày cách ly tại nhà khi xét nghiệm lại cả ba đều nghi dương tính SARS-CoV-2.
Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, giáo dục cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân nhận thức một cách đúng đắn, sâu sắc và chính xác về tình hình dịch bệnh hiện nay, mức độ nguy hiểm,… để nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ trực thuộc và công an 14 xã, thị trấn khẩn trương rà soát, nắm chắc những trường hợp đi làm ăn xa về địa phương, nhất là những trường hợp đi về từ những nơi có dịch, tâm dịch,…, tổng hợp danh sách báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.
Ông Hợp yêu cầu Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình và các xã lân cận như Khánh An, Khánh Bình, Quốc Thái... thực hiện truy vết thần tốc những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh (F1) và tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (F2), tiếp xúc gần với F2 (F3) để test nhanh các trường hợp là F1 và có sự giám sát, quản lý cụ thể, chặt chẽ các F2, F3.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế tiếp tục rà soát, truy vết trong đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên của đơn vị những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mang mầm bệnh để có biện pháp xử lý cách ly, test nhanh kịp thời, bảo đảm an toàn trong đơn vị; Phòng Y tế trang bị thêm đồ bảo hộ cho các xã, thị trấn và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ chống dịch.