Đến tháng 12/2024, có hơn 3.000 vị trí trường học trên toàn hệ thống quốc lộ được rà soát, khắc phục các bất cập, tồn tại về hạ tầng giao thông như bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, sơn gờ giảm tốc, gồ giảm tốc, “Vạch đi bộ qua đường”, đèn tín hiệu sang đường… với tổng kinh phí thực hiện gần 80 tỷ đồng.
Chiều 25/11, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm lái xe chết tại chỗ, hàng chục con bò chở trên xe cũng chết và bị thương.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây thương vong nhiều người. Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra là do hành vi “đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định”.
Ngày 3/8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với tài xế Trần Doãn Tùng sinh năm 1975, trú tại huyện Krông Pắc.
Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng sáng 5/3, tại km151 quốc lộ 2, thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, làm 5 người chết, 5 người bị thương.
Xe ô-tô khách chở khoảng 40 người, trong đó có nhiều trẻ em khi di chuyển đến xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thì va chạm với xe 5 chỗ, rồi lao xuống ruộng làm một số người bị thương.
Ngày 25/11, Công an thành phố Kon Tum cho biết, đơn vị chức năng của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tiến hành dựng lại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 671 (thuộc địa bàn xã Ia Chim, thành phố Kon Tum) làm 3 người tử vong.
Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương, chiều 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Trong quá trình tham gia giao thông, xe mô-tô mang biển kiểm soát 23G1-152.20 đã vượt không bảo đảm an toàn nên va chạm trực diện với phương tiện đi ngược chiều. Vụ việc đã khiến 6 người thương vong.
Sáng 11/9, trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô-tô và xe ô-tô tải khiến 2 người tử vong tại chỗ.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/6, tại Km33+900 tuyến đường tỉnh 305, thuộc tổ dân phố Văn Sơn, thị trấn Lập Thạnh, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy, khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương.
Trước khi gây tai nạn, xe khách đã va chạm với một xe tải chạy ngược chiều và tiếp tục tông vào đuôi xe ô-tô 16 chỗ khiến xe này lật ngang, gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) chiều 5/4, theo báo cáo nhanh, đã có 17 người bị thương. Rất may, không có trường hợp tử vong trong vụ việc.
Những năm qua, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông ở các tỉnh miền trung diễn ra phức tạp, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và phương tiện.
Tối 14/2, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, có một người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Nam đã ngưng tim dẫn đến tử vong.
Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đơn vị này đã hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại địa bàn xã Ẳng Tơ, Mường Ảng, Điện Biên.
Sáng 7/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo “nóng” các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết xảy ra tại Điện Biên. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong.
Sáng 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, cho biết: vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 6/2 trên tuyến Quốc lộ 279 đoạn qua huyện Mường Ảng làm 3 người tử vong. Sau tai nạn, giao thông trên tuyến bị ách tắc cục bộ.
Lái xe điều khiển ô-tô đi không đúng phần đường quy định; hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định đã va chạm với 3 xe gắn máy làm 7 người thương vong.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vào tối 12/6, trên tuyến quốc lộ 18, đoạn qua xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.
Vụ tai nạn xảy ra khi 1 chiếc xe buýt chở khách đâm vào 1 xe chở nhiên liệu trên đường cao tốc khiến 2 xe bốc cháy, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Chiều 27/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng liên quan đến chiếc xe ô-tô biển xanh và cơ quan chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Chiếc xe ô-tô 4 chỗ lao xuống vực tại đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khiến 3 người chết tại chỗ và 1 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sáng 23-3, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa lên huyện Lang Chánh kiểm tra hiện trường, động viên, chia buồn với các gia đình các nạn nhân, chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn giao thông đặc nghiêm trọng làm bảy người chết.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 16-3, đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông liên quan thanh, thiếu niên.
Khoảng 4 giờ 50 phút sáng 16-3, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), xảy ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong và hai người bị thương nặng.
Liên quan tới vụ xe khách đấu đầu xe tải trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình làm ba người tử vong, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 16-3, cho biết, tốc độ xe tải được xác định là 52km/giờ ở thời điểm xảy ra tai nạn.