Vĩnh Phúc: Tai nạn giao thông làm 2 người chết, 4 người bị thương

NDO - Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/6, tại Km33+900 tuyến đường tỉnh 305, thuộc tổ dân phố Văn Sơn, thị trấn Lập Thạnh, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy, khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc)

Cụ thể, xe mô-tô BKS 88D1-259.48 do Phạm Xuân Khánh (sinh năm 2006, ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) điều khiển, chở theo 2 người là Dương Thành Tuyên (sinh năm 2006) và Hoàng Xuân Quang (sinh năm 2007, cùng ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) đi theo hướng từ xã Xuân Lôi về thị trấn Lập Thạch đã va chạm mạnh với xe mô-tô BKS 23E1-234.51 do Đặng Duy Phú (sinh năm 2006, ở xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) điều khiển, chở theo 2 người là Bàn Văn Danh (sinh năm 2003) và Bàn Văn Mạnh (sinh năm 2005, cùng ở xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn này khiến 2 thanh niên Phạm Xuân Khánh và Đặng Duy Phú tử vong tại chỗ; 4 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an đã có mặt phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết. Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xác định, nguyên nhân ban đầu do nạn nhân Khánh vượt xe không đúng quy định.

Vĩnh Phúc: Tai nạn giao thông làm 2 người chết, 4 người bị thương ảnh 2

Công an thành phố Phúc Yên ra quân kiểm tra vi phạm giao thông.

Thời gian gần đây, trên địa bàn một số huyện, thành phố tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển mô-tô, xe gắn máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, đồng loạt ra quân quyết liệt xử lý tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô-tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có sử dụng hung khí tự chế trên các tuyến đường, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.