Thông tin thêm về tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn-Túy Loan

NDO - Trước khi gây tai nạn, xe khách đã va chạm với một xe tải chạy ngược chiều và tiếp tục tông vào đuôi xe ô-tô 16 chỗ khiến xe này lật ngang, gây hậu quả nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an cung cấp)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 30/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng có báo cáo nhanh về nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương nặng.

Theo đó, chiều cùng ngày tài xế Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1980; trú xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách biển kiểm soát 73F-00063 chở 42 người đi trên cao tốc La Sơn-Túy Loan, hướng bắc-nam.

Khi đến Km61+400, tài xế Tuấn điều khiển xe để vượt qua ô-tô 16 chỗ biển kiểm soát 43B-04394 của tài xế Hồ Phước Tú (sinh năm 1983; trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đi phía trước, cùng chiều.

Trong quá trình vượt, xe của tài xế Tuấn va chạm với một ô-tô tải chạy hướng ngược lại.

Sau va chạm, xe khách tiếp tục tông vào đuôi ô-tô 16 chỗ do tài xế Tú điều khiển khiến ô-tô 16 chỗ này mất lái, đâm vào trụ bê-tông bảo vệ bên trái đường và lật ngửa.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị D.P.T (sinh năm 1998, quê Bình Định) đi trên xe biển kiểm soát 43B-04394 tử vong, nhiều người khác bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra nồng độ cồn các lái xe, tuy nhiên, không phát hiện vi phạm.

Hiện lực lượng chức năng đã chuyển vụ án lên Công an huyện Hòa Vang xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến sức khỏe của các nạn nhân bị thương nặng, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hòa Liên-La Sơn vào trưa cùng ngày. 13 nạn nhân được đưa vào bệnh viện để tầm soát bệnh. Trong đó có 1 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức ngoại, 2 bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ cấp cứu. Các bệnh nhân còn lại bị nhẹ, xây xước ngoài da, đã được thăm khám, xuất viện.