Tái cơ cấu, Nhà nước và doanh nghiệp đều có lợi

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển giao hai đơn vị lớn là Công ty TNHH Một thành viên phát triển Công viên phần mềm Quang Trung và Công ty TNHH Một thành viên phát triển Khu công nghệ cao về trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (CNS). Điều này cho thấy quyết tâm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của thành phố với mục đích hướng đến là Nhà nước và doanh nghiệp đều có lợi.

Lãnh đạo Công ty cao-su Thống Nhất giới thiệu sản phẩm của đơn vị.
Lãnh đạo Công ty cao-su Thống Nhất giới thiệu sản phẩm của đơn vị.

Theo đồng chí Nguyễn Hoành Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS, với thế mạnh từ công ty mẹ, qua quá trình hoạt động, CNS đã tập trung đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại để sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và người tiêu dùng, xây dựng được uy tín, thương hiệu sản phẩm. CNS cũng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tạo được nguồn thặng dư đầu tư và chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp sáu chương trình đột phá của TP Hồ Chí Minh.

Từ lợi thế về tài chính, CNS đã tăng vốn điều lệ, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất kịp thời, giúp nhiều đơn vị trực thuộc thoát khỏi tình trạng khó khăn trong các năm gần đây. Chẳng hạn như ngành điện tử và công nghệ thông tin (CNTT), CNS có bốn doanh nghiệp và nếu chỉ đứng đơn lẻ (tức không có thương hiệu từ CNS) thì Công ty cổ phần TIE chưa thể liên doanh với Công ty Samsung. Trong năm 2014, khi tỷ trọng kinh doanh màn hình Samsung sụt giảm, CNS đã kịp thời lãnh đạo Công ty cổ phần TIE tăng tỷ trọng doanh số kinh doanh màn hình Philips, thiết bị lưu trữ, máy tính tiền; đẩy mạnh hoạt động sản xuất sản phẩm quang báo, bảng điện tử sử dụng cho các dự án trong ngành giao thông vận tải, đồng thời triển khai sản xuất sản phẩm Access Points (thiết bị wifi)… CNS cho hay, tổng mức đầu tư của ngành điện tử và CNTT trong năm năm qua đạt hơn 5.540 tỷ đồng.

Tại Công ty TNHH MTV CNS Thạnh Phát, đơn vị đã nghiên cứu và đề xuất giải pháp đóng cừ nhựa uPVC thay cho các giải pháp truyền thống như đắp đất, đóng cừ tràm, đổ bê-tông ở các tuyến bờ kè kênh, rạch. Nhờ lợi thế, uy tín từ CNS, đơn vị trên đã được sự chấp thuận của thành phố để sản xuất cừ bản nhựa uPVC theo công nghệ hiện đại nhằm hoàn thành thi công 32 công trình bờ kè, chống sạt lở và chống ngập, ngăn mặn (tổng chiều dài 40 km, tổng vốn 875,9 tỷ đồng). Điều này đã góp phần cùng với thành phố dần giải quyết cơ bản tình trạng ngập do mưa và triều cường, cải thiện cảnh quan, môi trường. Đồng thời, người lao động của công ty cũng thường xuyên có việc làm, thu nhập tăng cao, đời sống tinh thần và vật chất được đáp ứng tốt.

Phó Tổng giám đốc CNS Huỳnh Tấn Tư cho biết, kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Công ty TNHH MTV Cao-su Thống Nhất đã xây dựng “Nhà máy sản xuất phụ tùng cao-su kỹ thuật cao” phục vụ cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Việc mở rộng xây dựng nhà xưởng mới đã nâng cao năng lực sản xuất, tạo khả năng cạnh tranh chất lượng trên thị trường quốc tế, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng mới có chất lượng tốt với độ chính xác cao.

Còn ở Công ty cổ phần Cao-su Bến Thành, tuy mặt hàng chủ lực của đơn vị là các sản phẩm cao-su công nghiệp, nhưng nhờ cổ phần hóa và tự chủ trong sản xuất, kinh doanh cho nên đơn vị kịp chuyển hướng sang thị trường nước ngoài với các sản phẩm cao-su kỹ thuật, phù hợp nhu cầu đa dạng của thị trường.

Với Công ty cổ phần chỉ sợi cao-su V.R.G SADO được thành lập vào năm 2012, hiện công ty đang thực hiện xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp Dầu Giây và hoàn thành ký hợp đồng các gói thầu thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị chính và các hạng mục khác của dự án… Đây là sự bứt phá nhanh (đạt 65% trên tổng khối lượng công việc) so với kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hoành Hoa cho biết thêm, thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015 đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, hiện CNS đang tập trung đầu tư phát triển các ngành nghề kinh doanh chính, gồm: ngành chế biến tinh lương thực - thực phẩm; ngành điện tử - bán dẫn, CNTT (hệ sinh thái điện tử - bán dẫn); ngành hóa chất - cao-su, nhựa; ngành cơ khí chế tạo máy và các ngành liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính với vốn điều lệ 2.250 tỷ đồng.

CNS đang hoàn tất hồ sơ giải thể hai doanh nghiệp là Công ty liên doanh Sangor Việt Nam và Công ty liên doanh Vikotrade; chuyển Công ty Sài Gòn Kỹ nghệ nông cơ Sakyno về làm doanh nghiệp thành viên. CNS đang thực hiện các thủ tục thoái vốn tại các doanh nghiệp như bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp do công ty mẹ nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ (sáu doanh nghiệp); bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp do công ty mẹ nắm giữ dưới 50 % vốn điều lệ (hai doanh nghiệp)… Bên cạnh đó, CNS phải thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành sản xuất, kinh doanh chính để tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Nhìn lại chặng đường năm năm qua (nhiệm kỳ 2010-2015), CNS đã tạo tiền đề đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghệ cao, mang tính tiên phong, một số dự án đầu tư đã bắt đầu đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả như Công ty TNHH CNS Amura Precision (cơ khí khuôn mẫu chính xác), Công ty TNHH MTV CNS Thạnh Phát (Cọc nhựa uPVC), Công ty cổ phần chỉ sợi cao-su SADO.

Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ đã giao CNS là một trong năm doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và đăng ký kế hoạch thực hiện ưu tiên huy động, phân bổ vốn để đầu tư, triển khai các đề án, dự án nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm CNTT để phát triển ngành công nghiệp CNTT. UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giao CNS làm chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vi mạch, tạo ra những điều kiện để CNS thực hiện được mục tiêu tăng tỷ trọng sản lượng đóng góp các ngành công nghiệp và công nghệ cao trong tổng sản lượng sản xuất, kinh doanh trong những năm tới.

* Đồng chí Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk, cho biết: Sau 10 năm cổ phần hóa, Vinamilk đã đạt tổng doanh thu 34.977 tỷ đồng, tăng trưởng 22% mỗi năm, tăng gấp 8,3 lần so với năm 2004. Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 19.000 tỷ đồng.

* Theo đồng chí Lê Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên (Satra): Nhiệm kỳ qua, Satra có doanh thu đạt hơn 206 nghìn tỷ đồng (tăng 100% so nhiệm kỳ trước), nộp ngân sách hơn 48 nghìn tỷ đồng. Satra đang thực hiện thoái vốn dưới các hình thức giải thể, thoái một phần hoặc thoái hết vốn như đã cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Satra Tây Nam và Satra Tiền Giang; sẽ cổ phần hóa Công ty mẹ và Công ty Vissan trong lộ trình 2015-2016.

Có thể bạn quan tâm