Trên con đường liên thôn, hai bên đường, những nếp nhà mới xây, cánh đồng lúa đang vào vụ gặt trải dài ngút ngát tầm mắt, báo hiệu một vụ mùa bội thu no ấm đang về với người dân.
Cuối năm 2025, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Lắk, trong đó xã Hòa Thịnh là một trong những “rốn lũ”. Khi nước từ sông Đà Rằng cùng nước mưa, nước từ vùng cao dồn về cùng lúc, nước trong đồng không thoát ra được dẫn đến ngập sâu, kéo dài, còn để lại dấu vết đến hôm nay. Đó đây, những hàng cây xơ xác, những mái nhà còn lỗ thủng do người dân dỡ ngói trèo lên tránh dòng nước cuồn cuộn từ từ dâng lên, ngấn nước lũ còn in trên thân cây, trên tường nhà…
Nói về trận lụt tháng 11/2025, chị Lê Thị Kim Đơn, 48 tuổi, ở Đội 3 thôn Phú Hữu cho hay, trong cơn lũ, cả nhà riêng và nhà bố mẹ chị đều sập. Mặc dù nền nhà đã tôn cao nhưng nước dâng ngập lút mái nhà bốn ngày liền. Nhà có thuyền, vốn chỉ để đánh cá trên sông, trong những ngày lũ lụt lại dùng để giúp nhau vượt qua hoạn nạn. Chị Nguyễn Thị Luận, 45 tuổi, chỉ tay về phía xa: “Đợt lụt đó nhà tui cũng sập hết. Sau khi nước rút, nhà cửa, cây cối tan hoang, rác rến mắc đầy trên dây cột điện cao 5m, lúc đó, tụi tui hoang mang lắm, không biết rồi sống ra sao”.
100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng lên đường hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng lại nhà sau mưa lũ
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh, trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 11/2025, xã có 119 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, 46 căn nhà bị sập một phần. Hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu mất trắng, chỉ còn trơ đất cát, hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm trôi theo dòng lũ, đời sống nhân dân lâm vào cảnh khó khăn.
Khẩn trương hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể về xây dựng nhà, gồm: 170 triệu đồng cho mỗi nhà mới; 40 triệu đồng sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng; 10 triệu đồng cho sửa chữa nhẹ, với tiêu chuẩn nhà “3 cứng” (nền cứng, khung tường cứng, mái cứng), bảo đảm an toàn trước thiên tai.
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 phát động “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc, quyết liệt, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ xây dựng lại nhà ở, sớm ổn định đời sống nhân dân trước Tết Nguyên đán 2026. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, yêu cầu tiến độ gấp, các đơn vị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, tổ chức lực lượng bám địa bàn, thi công liên tục theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Toàn Quân khu đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; hơn 48.500 lượt bộ đội trực tiếp xuống cơ sở giúp dân. Mỗi công trình hoàn thành vượt tiến độ đã góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. “Chiến dịch Quang Trung” được tổ chức với quy mô lớn, cách làm bài bản, tiến độ thần tốc và hiệu quả thiết thực, vừa giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở, vừa tạo nền tảng ổn định lâu dài cho nhân dân sau thiên tai.
Nhiều đơn vị chủ lực như Sư đoàn 2, Sư đoàn 315, các lữ đoàn, đoàn kinh tế-quốc phòng… được phân công trực tiếp bám địa bàn xã Hòa Thịnh, “ba cùng”, giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn, bảo đảm môi trường, vừa khảo sát, vừa thi công xây dựng, sửa chữa nhà cửa, với tâm niệm “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”. Tiến độ được đẩy nhanh với quyết tâm hoàn thành, bàn giao nhà trước Tết Nguyên đán 2026, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Hàng chục đội thi công chia ca kíp làm việc liên tục ngày đêm. 100% số nhà được khởi công đồng loạt, nhiều căn hoàn thành phần móng, trụ, tường chỉ sau vài ngày khởi công. Nhiều công trình thậm chí được xây dựng tầng tránh lũ kiên cố, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân. Sáu hộ dân sinh sống tại khu vực cánh đồng Đội 3, thôn Phú Hữu có nhà bị đổ sập hoàn toàn, do không có đường tiếp cận và vận chuyển vật liệu xây dựng, đã được cấp đất tái định cư tại nơi ở mới bảo đảm an toàn, thuận tiện, tốt hơn nơi ở cũ. Bộ đội không chỉ tham gia xây dựng mà còn hỗ trợ vận chuyển vật liệu, hướng dẫn kỹ thuật, góp ngày công, tạo nên khí thế thi công khẩn trương trên toàn địa bàn.
Nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, cùng với sự hỗ trợ thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 trong “Chiến dịch Quang Trung”, xã Hòa Thịnh đã từng bước hồi sinh, niềm vui đang trở lại trên từng mái nhà, niềm tin đang được bồi đắp từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Đến nay, 100% số hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã ổn định chỗ ở; sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã đã cơ bản trở lại bình thường.
Chị Nguyễn Thị Luận hồ hởi nói: “Gia đình tui đã được hỗ trợ xây lại nhà, chắc chắn, kiên cố lắm. Có các chú bộ đội Quân khu, tụi tui giờ thì yên tâm rùi”. Vừa nghe mẹ nói chuyện, anh Trần Đồng Tâm, 24 tuổi, là con chị Đơn vừa phụ giúp gia đình sửa lại hai chiếc xuồng, tiếng búa rìu rộn ràng, tiếng vồ đập chan chát như reo vui. Tâm nói: “Dạ, được các anh, các chú bộ đội Quân khu hỗ trợ, em cũng ráng tham gia hết mình. Nhà mình mà, các anh chị ơi. Hai cái xuồng nầy đã cứu mạng gia đình em, sửa xuồng xong, em lại ra sông đánh cá”.
Với bản chất, truyền thống “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, với chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, sẵn sàng có mặt ở nơi gian khó nhất, thông qua “Chiến dịch Quang Trung”, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 không chỉ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai mà còn góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, góp phần tô đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.