Nhà báo Trần Đình Chính sinh ngày 29-8-1955, tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam, trú tại tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông từng là phóng viên ban Chính trị - Xã hội Báo Nhân Dân, và được trao tặng nhiều huy chương cao quý như Huy chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhì, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, cùng với các Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân.
Năm 2009, nhà báo Trần Đình Chính phát bệnh tiểu đường, suy thận, suy tim. Bệnh tật đã khiến cho đôi mắt của ông gần như lòa, không còn nhìn thấy gì. Những hỗ trợ của Báo Nhân Dân, tập thể cán bộ, phóng viên trong cơ quan, cũng như bạn đọc gần xa và những người yêu mến bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” đã giúp ông kéo dài quá trình điều trị và chữa bệnh.
Năm 2012, bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” của ông đã được Công ty Maseco mua bản quyền với giá 300 triệu đồng để giúp nhà báo có thêm kinh phí chữa bệnh.
Do bệnh suy nặng, sức khỏe ngày càng kém, nhà báo Trần Đình Chính trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 57 phút sáng 9-5 tại bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Lễ viếng nhà báo Trần Đình Chính diễn ra từ 11 đến 12 giờ 15 ngày chủ nhật 11-5 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 12 giờ 30 cùng ngày, hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ Hà Nội.