Theo nhận xét của "Mạng tin tình báo kinh tế - EIU", mặc dù thảm họa động đất và sóng thần ngày 26-12 vừa qua đã cướp đi hơn 165.000 mạng người làm dấy lên một chiến dịch cứu trợ chưa từng thấy trên quy mô toàn thế giới, nhưng tình hình các thị trường tài chính trong khu vực lại ổn định một cách kỳ lạ.
Các thị trường cổ phiếu không bị tác động lớn, các đồng tiền trong khu vực cũng không bị mất giá. EIU cho rằng trận động đất vừa qua chỉ gây tác động rất nhỏ đối với tốc độ tăng trưởng GDP trong khu vực. Tình hình ở Indonesia có thể minh họa cho thực tế này một cách rõ ràng nhất. Cho đến nay, Indonesia là nước bị tổn thất nặng nề nhất với con số người chết lên tới gần 100.000 người, phần lớn những nạn nhân lại ở trong khu vực chỉ đóng vai trò rất nhỏ đối với kinh tế của Indonesia. Tỉnh Aceh, nơi chịu thảm họa nặng nhất, chỉ chiếm có 4% tổng giá trị GDP của Indonesia và phần lớn sự đóng qóp của Aceh đối với nền kinh tế Indonesia chủ yếu là từ nhà máy NLG nằm ở bờ biển phía Bắc, nơi không bị tác động của trận động đất và sóng thần vừa qua. EIU dự báo mức độ suy giảm tốc độ tăng trưởng GDP sau thảm họa sẽ rất nhỏ, chỉ khoảng 0,1 hoặc 0,2%. Tốc độ tăng trưởng GDP của Indonesia năm 2005 có khả năng sẽ đạt mức 5,5%. Tác động của cơn sóng thần đối với Thái-lan có thể lớn hơn một ít so với các nước khác, mặc dù Thái-lan có số thương vong thấp hơn nhưng thu nhập bình quân theo đầu người ở Thái-lan lớn hơn Indonesia, vì thế các nhà tài trợ nước ngoài sẽ kém hào phóng hơn khi xem xét tài trợ cho Băng cốc. Ngành công nghiệp du lịch của Thái-lan chiếm tỉ lệ lớn trong tổng thu nhập quốc dân GDP (ít nhất từ 6 đến 7%). Khác với Indonesia, Thái-lan có nhiều khu nghỉ mát bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Ngoài ra, những tác động của dịch SARS và cúm gia cầm xảy ra năm 2003 - 2004 vừa qua có thể sẽ làm giảm tốc độc tăng trưởng GDP của Thái-lan năm 2005 giảm 0,5% chỉ còn 4,5%.
EIU cũng dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Sry Lanka trong năm 2005 cũng sẽ giảm và chỉ ở mức tăng trưởng 5%. Mặc dù xét về tổng thể, các tỉnh ở phía Đông Sri Lanka có tầm quan trọng về kinh tế không bằng các tỉnh phía Tây, nơi đóng đô của phần lớn các ngành công nghiệp của Sri Lanka, nhưng các tỉnh miền Đông đã tạo ra được một mức độ lớn lợi tức thu được từ ngành du lịch.
Tại Ấn Độ các chỉ số kinh tế vĩ mô cũng có khả năng sẽ giữ ở mức không thay đổi. Tác động của sóng thần đối với Myanmar lớn hơn so với những tính toán bàn đầu của chính phủ. Cuối cùng, tác động kinh tế đối với Malaysia cũng sẽ rất hạn chế, bằng chứng là các thể chế tài chính của chính phủ vẫn ổn định.
EIU cũng đã chỉ ra một số các tác động kinh tế tiềm tàng sẽ tác động đến khu vực như sau:
- Thứ nhất, sức mua nội địa có thể bị hạn chế ở một số lĩnh vực nhất định, ví dụ như ô-tô ở Thái-lan.
- Thứ hai, sự hạ giá kéo dài đối với hàng tiêu dùng có thể sẽ bộc lộ những yếu kém trong nền kinh tế khu vực.
- Thứ ba, các ngành công nghiệp du lịch trong khu vực sẽ bị sa sút Các dự báo khoa học đã chỉ ra rằng động đất và sóng thần như vừa qua rất khó có khả năng tái phát nhưng khách du lịch lại không tin vào dự báo này và đã chọn giải pháp tránh xa khu vực này.
- Thứ tư, sự tấn công của dịch bệnh sau thảm họa có thể sẽ gây ra những tác động kinh tế to lớn.
EIU kết luận rằng tất cả các tính toán về kinh tế nêu trên chỉ có ý nghĩa rất nhỏ đối với hàng triệu người dân đang trực tiếp bị ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên thảm khốc vừa xảy ra. Đối với họ, sự cung cấp viện trợ trực tiếp sẽ có ý nghĩa rất quan trọng vào thời điểm cực kỳ khó khăn này.