Suốt đời vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

ND - Hơn 50 năm tham gia hoạt động cách mạng, chiến đấu, công tác ở nhiều địa bàn khó khăn, ác liệt, vượt qua biết bao gian khổ hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đuợc giao, Thiếu tướng Lê Tiền, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Thiếu tướng Lê Tiền sinh ngày 6-6-1931 tại xã Cẩm Chế (Thanh Hà, Hải Dương). Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, năm 1946, dù mới 15 tuổi, anh thanh niên Lê Tiền đã tình nguyện tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, làm liên lạc của Ủy ban Kháng chiến Liên khu I. Tháng 7-1947, đồng chí được tổ chức phân công làm trinh sát chính trị Công an quận Ðông Anh, sau đó được điều chuyển về công tác tại Ban Chính trị Công an tỉnh Phúc Yên. Do lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, năm 1948, đồng chí Lê Tiền vinh dự được kết nạp đảng khi mới tròn 17 tuổi. Trong thời kỳ từ năm 1948 đến 1951, đồng chí vừa tham gia lãnh đạo đơn vị, vừa trực tiếp chiến đấu, tham gia hoạt động địch hậu; tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng cơ sở bí mật, vũ trang chiến đấu tiêu diệt nhiều tên tề ngụy, ác ôn... Tháng 2-1952, trên đường đi công tác, đồng chí Lê Tiền bị địch bắt, dù bị giam cầm, tra tấn dã man đồng chí vẫn kiên quyết giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, không khai báo trước kẻ thù.

Năm 1961, đồng chí Lê Tiền viết đơn tình nguyện, tham gia đoàn cán bộ công an đầu tiên chi viện cho chiến trường miền nam. Sáu tháng trời hành quân bí mật dọc đường mòn Hồ Chí Minh, vượt qua biết bao vất vả gian nan, nhiều lần đói cơm, khát nước, đồng chí Lê Tiền có mặt ở tỉnh Cà Mau, được bổ sung vào Ban An ninh Khu IX. Nhớ lại những ngày gian khổ nhưng rất đỗi tự hào, đồng chí Lê Tiền kể: Do yếu tố bí mật tuyệt đối, phải tránh địch mà đi, vòng vèo qua nhiều địa phương, vượt sông Tiền ở Cao Lãnh nhưng đến sông Hậu lại phải lựa quãng Vĩnh Long, hạ lưu thành phố Cần Thơ. Nhiều lần tập kết chuẩn bị vượt sông nhưng gặp địch tuần tra gắt gao lại phải quay lại. Do vậy từ căn cứ Trung ương Cục ở Tây Ninh đến Cà Mau, đoàn phải đi mất hai tháng.

Khu IX (miền Tây Nam Bộ) những năm đầu chống Mỹ cực kỳ khó khăn. Ðịch càn quét, ruồng bố liên miên, lực lượng của Ban An ninh khu rất mỏng, số cán bộ tại chỗ và số mới chi viện trở thành lớp cán bộ đầu tiên của Ban An ninh Khu. Hàng núi công việc dồn đến, vừa tuyển lực lượng, mở các lớp học tập, huấn luyện đồng thời với triển khai công tác bảo vệ tổ chức đảng, cơ sở cách mạng. Chỉ trong một năm, đồng chí Lê Tiền và các đồng chí khác đã tuyển chọn; biên soạn tài liệu, tổ chức hàng chục lớp huấn luyện, đào tạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ an ninh của Khu. Bên cạnh đó là công tác xác định kẻ thù giấu mặt, giết ác, trừ gian, chống gián điệp, thành lập các đơn vị trinh sát vũ trang trực tiếp đánh địch bảo vệ căn cứ, bảo vệ tổ chức...

Năm 1963, đồng chí Lê Tiền đuợc phân công tham gia đoàn chỉ đạo của Khu ủy về phá các ấp chiến lược ở vùng Tầm Vu, Cần Thơ. Từ thực tiễn công tác, đồng chí đúc kết: "Phá ấp chiến lược thành công, lực lượng an ninh phải xác định được những tên ác ôn đầu sỏ; tìm cho được các đối tượng cần trấn áp; phát hiện mạng lưới ngầm của địch để bóc gỡ tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nổi dậy diệt ác, phá kìm". Bài học trên được áp dụng đem lại hiệu quả cao ở nhiều địa bàn, góp phần quan trọng phá vỡ chiến lược "dồn dân lập ấp", "tát nước bắt cá" của kẻ địch.

Năm 1964, đồng chí Lê Tiền được bổ nhiệm làm Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị của An ninh Khu. Thời kỳ này, đồng chí chỉ đạo thành lập nhiều đội trinh sát, bố trí trận địa phản gián, bóc gỡ mạng lưới nội gián, tình báo của địch. Trong cuộc tổng tiến công, nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đồng chí Lê Tiền tham gia lập kế hoạch, bố trí lực lượng và trực tiếp cùng lực lượng tiến công, bám trụ đánh địch ở thành phố Cần Thơ.

Năm 1968, đồng chí Lê Tiền được điều chuyển về Trung ương Cục, giữ nhiệm vụ Trưởng tiểu ban bảo vệ Chính trị - An ninh Trung ương Cục. Tại đây, đồng chí đã cùng lực lượng bảo vệ chính trị chiến đấu, bám trụ tại dọc tuyến biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thập tin tức về âm mưu, hoạt động của địch, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với cơ quan tình báo, cảnh sát của Mỹ, ngụy; tham mưu cho cấp trên bảo vệ Ðảng, bảo vệ phong trào cách mạng trên toàn miền.

Năm 1972, khi giữ chức vụ Ủy viên Ban An ninh khu Ðông Nam Bộ, đồng chí Lê Tiền tham gia chỉ đạo phá nhiều vụ án quan trọng, phát hiện, bắt giữ nhiều tên gián điệp xâm nhập căn cứ cách mạng.

Sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đồng chí được phân công công tác tại đơn vị chuyên trách các chuyên án lớn, tham gia chỉ đạo, trực tiếp đấu tranh thắng lợi với các tổ chức phản động lưu vong.

Hơn 50 năm tham gia hoạt động cách mạng, hơn 60 năm tuổi đảng, trưởng thành từ cán bộ liên lạc đến khi được phân công giữ nhiều cương vị lãnh đạo, Thiếu tướng Lê Tiền, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh luôn thể hiện phẩm chất hy sinh quên mình của người đảng viên cộng sản, người chiến sĩ Công an Nhân dân, không sợ khó khăn gian khổ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đồng chí Lê Tiền vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND do Nhà nước phong tặng.

XUÂN HÙNG