Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ghi dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Philippines. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược, hai bên đã xác định tầm nhìn chung mới với khuôn khổ hợp tác Đối tác chiến lược tăng cường, mở ra chặng đường đồng hành sôi động, vì sự phát triển thịnh vượng.
Hợp tác về nông nghiệp, an ninh lương thực, nhất là thương mại gạo, là điểm sáng nổi bật, biểu tượng sinh động cho sự kết nối chặt chẽ, hiệu quả giữa hai quốc gia. Ngay từ khi Việt Nam tự chủ được lương thực, bắt đầu xuất khẩu gạo, Philippines là một trong những bạn hàng đầu tiên và cho đến nay đã trở thành thị trường lớn nhất.
Hàng chục năm qua, người dân ở “đất nước nghìn đảo” đã quen thuộc với hạt gạo dẻo thơm của Việt Nam. Khoảng 80% tổng lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam, đây không còn là hoạt động thương mại đơn thuần, đó là sự sẻ chia chiến lược, giúp nước bạn bảo đảm an ninh lương thực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần nâng lên một tầm cao mới
Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, duy trì nguồn cung ứng gạo ổn định, góp phần ổn định thị trường cho Philippines và ứng phó các thách thức chung. Hai nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD, tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững.
50 năm qua, những kinh nghiệm hợp tác phong phú chính là nền tảng vững chắc để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam-Philippines. Trong chuyến thăm lần này, các nhà lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường dài và mở ra chương hợp tác mới với khuôn khổ Đối tác chiến lược tăng cường, đưa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu.
Chia sẻ niềm vui này, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường không chỉ phản ánh lợi ích song phương mà còn xác định rõ vị trí của hai nước là biểu tượng vững chắc cho hòa bình, đổi mới sáng tạo, năng động, tăng trưởng bền vững ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Nhận thức chung và thống nhất đạt được giữa hai nước sẽ đưa quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Philippines lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thực chất cho người dân, sự phát triển của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Là hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, trong thời gian tới, hai nước xác định nâng tầm hợp tác kinh tế, nhằm tạo ra những đột phá góp phần tăng cường năng lực, khả năng tự cường của mỗi quốc gia, mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân mỗi nước; khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như quản trị số, công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến kinh tế xanh.
Hợp tác nông nghiệp sẽ được thúc đẩy chặt chẽ hơn thông qua nghiên cứu và phát triển chung, nhất là các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thương mại, đầu tư nông nghiệp, đặc biệt về gạo, thủy sản, phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, nông nghiệp thông minh, quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hai nước chú trọng thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân thực chất trên những nền tảng đã có như hợp tác văn hóa, giáo dục. Hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN. Năm nay, Philippines đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”. Việt Nam ủng hộ, đồng hành góp phần cùng xây dựng một Đông Nam Á đoàn kết, hòa bình, ổn định, tự cường và phồn vinh…
Đối với cộng đồng người Việt ở Philippines, kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là nguồn động viên to lớn.
Bà con tự hào và luôn dõi theo sự đổi mới ở quê hương, mong muốn đóng góp sức mình thông qua năng lực bản thân, sự kết nối để những hoạt động hợp tác ngày càng thực chất, không chỉ đóng góp vào mối quan hệ giữa hai nước mà còn đem đến lợi ích thiết thực cho tiến trình đổi mới và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.
Bà con vui mừng thấy lịch trình công tác rất bận rộn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe ý kiến của cộng đồng người Việt. Qua chia sẻ của đại diện cộng đồng, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào có thể trở thành những nguồn lực đáng quý.
Bác sĩ Trần Văn Khánh, Phó Ban liên lạc Hội người Việt Nam tại Philippines bày tỏ sẵn sàng nhận nhiệm vụ là cầu nối trực tiếp đưa tri thức y khoa về với đất nước và đề xuất thiết lập mạng lưới y tế kiều bào toàn cầu; kết nối các cơ quan y tế đầu ngành của Philippines, các bệnh viện đầu ngành ở Việt Nam; thúc đẩy phát triển mô hình du lịch y tế và dưỡng sinh tại Việt Nam.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Giáng Hương, Giám đốc các chương trình nâng cao sức khỏe và kiểm soát bệnh tật, Tổ chức Y tế thế giới Tây Thái Bình Dương cho biết, Philippines là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế, việc nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ mở rộng cơ hội cho người Việt Nam có thể vào làm việc trong các tổ chức quốc tế, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập của đất nước, có thêm tiếng nói trọng lượng tại các diễn đàn quốc tế, các tổ chức chuyên môn kỹ thuật.
Đại diện cho nhóm bà con đang công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu tại Philippines, chị Lưu Vân, chuyên gia của Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) chia sẻ: IRRI là nơi lưu giữ nguồn gene lúa lớn nhất của thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực phát triển xanh, bền vững, càng cần tiên phong trong phát triển lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp. Việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là giúp nước bạn Philippines bảo đảm an ninh lương thực sẽ góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế đó là cơ hội để các chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.
Hiện nay, các doanh nghiệp Philippines đầu tư vào Việt Nam ngày càng đa dạng, với nhiều nhà đầu tư có tên tuổi như San Miguel, Universal Robina, ACEN, Manila Water. Vốn đầu tư từ Việt Nam sang Philippines tăng mạnh với sự hiện diện nhiều doanh nghiệp lớn như VinFast, FPT Software, Thaco Auto. Hai nền kinh tế đang có tính bổ trợ rất cao.
Philippines có thế mạnh về nguồn nhân lực giỏi tiếng Anh, ngành dịch vụ thuê ngoài (BPO) nở rộ với các dịch vụ khách hàng, xử lý dữ liệu, tư vấn y tế, gia công phần mềm, kết hợp với hệ sinh thái công nghệ năng động của Việt Nam mở ra tiềm năng lớn về đào tạo nhân lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, từ nền tảng thương mại gạo, hai nước đang hướng tới cơ chế hợp tác dài hạn, mở rộng sang nông nghiệp thông minh, chế biến thủy sản và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tạo đột phá trong quan hệ song phương, có ý nghĩa to lớn đối với khu vực. Việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Philippines không chỉ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước mà còn góp phần vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.