Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Giàng, Giàng A Ðằng cho biết: Ngay từ năm 2006, sau khi tiếp tục được đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II, lãnh đạo và đồng bào trong xã rất phấn khởi. Ban quản lý dự án Chương trình 135 của xã được thành lập, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, thành viên là các ngành chuyên môn. Ban giám sát xã do đồng chí Phó Chủ tịch HÐND xã làm trưởng ban, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể làm thành viên, từng thành viên có sự phân công nhiệm vụ cụ thể.
Ngay từ những ngày đầu thực hiện, Ðảng ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, để người dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước. Các đồng chí bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn tiến hành họp bàn, phổ biến, lấy ý kiến của người dân. Lãnh đạo xã trực tiếp xuống tham gia họp, nghe và tiếp thu ý kiến của người dân từng thôn, bản. Trên cơ sở đó, xã xây dựng kế hoạch chung hằng năm và trong năm năm. Nhờ đó, các hạng mục công trình, các nội dung hỗ trợ trên địa bàn đều sát thực với mong muốn của bà con, được người dân ủng hộ.
Suối Giàng là xã vùng cao ÐBKK của huyện Văn Chấn. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 6.057 ha; trong đó đất lâm nghiệp hơn 2.068 ha; đất sản xuất nông nghiệp 504 ha. Xã có tám thôn bản với 508 hộ và 2.635 khẩu, dân tộc Mông chiếm 98% tổng số dân số toàn xã. Năm 2006, tỷ lệ hộ đói, nghèo trong xã là 54,18%. Việc triển khai thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc thời gian qua về hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở, đất ở; chính sách cho vay vốn; chính sách trợ cước, trợ giá... tạo nên sự đổi thay, diện mạo mới. Ðiện lưới quốc gia xây dựng xong đã đưa ánh sáng đến với người dân sáu thôn, bản. Tuyến đường mới mở thông vào thôn Suối Lóp xa nhất, cách trung tâm xã tới 10 km. Ngoài ra, các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch... đã đưa vào sử dụng có hiệu quả. Các hộ nghèo được tham dự các lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, phát triển kinh tế hộ gia đình, tiếp cận với tín dụng, từ đó nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Có dịp gặp gỡ, trao đổi lãnh đạo cơ sở nhiều địa phương, chúng tôi đều nhận được ý kiến phản hồi cùng chung một điểm. Ðó là: Chương trình 135 là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, thể hiện được tính ưu việt và hiệu quả to lớn đối với nhiều xã vùng sâu, vùng xa xôi ÐBKK như Suối Giàng. Chương trình triển khai trên địa bàn đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân, góp phần đắc lực trong việc thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Theo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, thực hiện Chương trình 135 trong 10 năm qua luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Ðảng và chính quyền địa phương. Sau khi kết thúc Chương trình 135 giai đoạn I, Chính phủ quyết định tiếp tục triển khai giai đoạn II, với nguồn vốn 14 nghìn tỷ đồng. Nhờ vậy, đời sống người nghèo miền núi, vùng dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Tỷ lệ đói nghèo ở các xã ÐBKK đã giảm từ 47% (năm 2006) còn 28,8%.
Tại xã Suối Giàng, qua năm năm thực hiện Chương trình 135 và thực hiện các chính sách dân tộc khác trên địa bàn, lãnh đạo xã vui mừng thông báo, bộ mặt của xã có bước khởi sắc rõ rệt. Tỷ lệ đói, nghèo giảm từ 54,18% năm 2006, nay chỉ còn 30,6% (năm 2010). Ðiều đáng mừng là, tập quán và kỹ thuật sản xuất của đồng bào dân tộc chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa. Số thôn, bản có điện, đường, lớp học, công trình thủy lợi ngày càng nhiều. Ðội ngũ cán bộ xã và thôn bản được bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý.