Sức vươn của Phú Bình

Vốn là một huyện thuần nông, song những năm gần đây, Phú Bình đã có sự bứt phá ngoạn mục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, kinh tế nông thôn phát triển, cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Kinh tế phát triển, thu ngân sách trên địa bàn huyện Phú Bình mỗi năm tăng bình quân 19%.
Kinh tế phát triển, thu ngân sách trên địa bàn huyện Phú Bình mỗi năm tăng bình quân 19%.

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở địa phương đồng lòng xây dựng Phú Bình cơ bản đạt các tiêu chí là thị xã vào năm 2025.

Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện

Cách đây không lâu, tuyến đường trục liên xóm từ chợ Ðồn-Hòa Bình-Ca nhỏ hẹp, lồi lõm, trũng thấp, hai ô-tô con không thể tránh nhau, không chỉ vận chuyển hàng hóa bị cản trở mà còn mất an toàn giao thông. Khi huyện Phú Bình có chủ trương mở rộng tuyến đường lên 6m, dù không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng người dân hai bên đồng lòng phá dỡ công trình, cây cối, hiến đất mở rộng đường.

Ông Phạm Văn Lợi ở xóm Hòa Bình, chia sẻ: Dù giá đất khoảng năm triệu đồng/m2, cổng, hàng rào được xây dựng kiên cố, nhưng đầu năm 2023 gia đình tôi đã phá dỡ các hạng mục này, hiến khoảng 30m2 đất để mở rộng đường trục liên xóm.

Ðến nay, tuyến đường liên xóm rộng 6m được huyện Phú Bình đầu tư đổ bê-tông chắc chắn, sạch đẹp, đi lại thuận lợi, làng xã khang trang, ai cũng phấn khởi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kha Sơn Dương Văn Dương cho biết: Ðất có giá trị, không những vậy rất nhiều cổng, hàng rào được xây dựng kiên cố, không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho nên ban đầu một số hộ dân không đồng tình hiến đất. Nhưng địa phương có cách tuyên truyền, vận động bài bản, kiên trì nên người dân đồng tình hiến đất mở rộng đường vì lợi ích chung.

Những năm vừa qua, Phú Bình tập trung các nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên, ngân sách địa phương và đóng góp của nhân dân để đầu tư làm mới, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Ðã có tổng số gần 1.000 km đường giao thông do huyện quản lý, đường liên xã, liên xóm, ngõ xóm được đầu tư, nâng cấp, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động. Năm 2022 thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người, tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó tám xã đạt nông thôn mới nâng cao, một xã nông thôn mới kiểu mẫu, Phú Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Cùng với thành phố Sông Công và Phổ Yên, huyện Phú Bình được tỉnh Thái Nguyên xác định tập trung phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu-cụm công nghiệp, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư nên dự án giao thông trọng điểm đang được khẩn trương thực hiện trên địa bàn.

Điểm đến của nhà đầu tư

Ðường vành đai năm Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua huyện Phú Bình, kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Quốc lộ 37 và tỉnh Bắc Giang, rộng từ bốn đến sáu làn xe, nhiều đoạn đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đoạn kết nối với tỉnh Bắc Giang dài 6 km sẽ được đưa vào sử dụng thời gian tới, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho địa phương.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, Bí thư Huyện ủy Phú Bình Nguyễn Thị Loan cho biết: Tuyến đường vành đai năm Vùng Thủ đô Hà Nội rộng rãi chạy ngang qua huyện đã mở ra cơ hội rất lớn, giúp địa phương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn.

Cùng với Khu công nghiệp Ðiềm Thụy và Cụm công nghiệp Kha Sơn đã hoạt động, giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động, hiện nay Phú Bình đang đẩy nhanh triển khai sáu khu công nghiệp, tám cụm công nghiệp với diện tích 1.970 ha đã được phê duyệt trong quy hoạch.

Cụ thể, Khu công nghiệp-Ðô thị-Dịch vụ Phú Bình với tổng diện tích 900 ha, trong đó có 675 ha đất công nghiệp đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung; các Khu công nghiệp Thượng Ðình, Yên Bình 2, Yên Bình 3; Khu công nghệ thông tin tập trung đang được triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu, hoàn thiện thủ tục pháp lý trình phê duyệt làm cơ sở thu hút đầu tư thời gian tới. Bên cạnh đó, có ba cụm công nghiệp gồm Ðiềm Thụy, Bảo Lý-Xuân Phương và Hạnh Phúc-Xuân Phương đang được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng và giải phóng mặt bằng.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển đô thị với các khu dân cư, đô thị mới, cư dân phi nông nghiệp trên địa bàn ngày một tăng. Ðến nay xã Ðiềm Thụy đã được công nhận là đô thị loại V; Ðồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hương Sơn được phê duyệt; Ðề án xây dựng huyện Phú Bình cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, trong đó xác định xây dựng 11 xã, thị trấn trở thành phường đang tích cực được triển khai.

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Loan, cùng với phát triển công nghiệp, đô thị, tập trung phát triển kinh tế nông thôn với trọng tâm là các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có thương hiệu là ba trụ cột để Phú Bình tiếp tục bứt phá vươn lên những năm tới.