Sức sống mới trên xã đảo Thạnh An

Nằm cách đất liền hơn 1 giờ đi đò, xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) là xã đảo duy nhất và xa nhất của TP Hồ Chí Minh. Ðược xem là xã thuộc diện khó khăn nhất của thành phố, Thạnh An đã được các cấp chính quyền thành phố quan tâm với nhiều ưu tiên trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, đến nay xã đảo đã có những bước chuyển mình, đổi thay khá lớn.
Ngày càng có nhiều căn nhà mới được xây dựng kiên cố trên xã đảo Thạnh An.
Ngày càng có nhiều căn nhà mới được xây dựng kiên cố trên xã đảo Thạnh An.

Cách trở đò ngang

Từ thị trấn Cần Thạnh - trung tâm huyện Cần Giờ, phải mất gần 1 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển mới có thể bước chân được lên xã đảo. Vì địa hình cách trở, nên Thạnh An trở thành một xã biệt lập với đất liền. Mọi liên lạc với đất liền chủ yếu nhờ vào những con đò cũ kỹ mà người dân dùng đi đánh cá. Hầu hết những hàng hóa thiết yếu cho tiêu dùng của người dân trong xã chỉ trông chờ vào những chuyến đò nối với đất liền, kể cả nước ngọt dùng cho  sinh hoạt và ăn uống.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An Lê Thanh Vân cho biết: Toàn xã đảo có ba ấp (Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng) với diện tích tự nhiên khoảng 13 nghìn ha nhưng chủ yếu là rừng ngập mặn. Hiện dân số của xã khoảng 1.165 hộ dân, trong đó có gần 60% là hộ nghèo, cuộc sống mưu sinh chỉ trông chờ vào đánh bắt thủy sản gần bờ và làm muối. Tuy nhiên, những nghề này lại phụ thuộc vào thời tiết do đó đời sống của người dân rất khó khăn. Mức sống của người dân vì thế cũng thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thành phố.

Vì "đò ngang cách trở" nên tất tần tật mọi thứ từ hàng hóa thiết yếu dùng cho sinh hoạt hằng ngày cho đến vật tư xây dựng trên đảo đều phải vận chuyển từ đất liền ra. Chính vì vậy, để xây dựng được một ngôi nhà kiên cố chống chịu được gió bão, sóng biển... thì chi phí cho một ngôi nhà lên hàng trăm triệu đồng. So với mức thu nhập ít ỏi của người dân xã đảo, điều đó chỉ là mơ ước. Ông Bảy, một người dân sống lâu năm trên xã đảo cho biết, những ngôi nhà trên xã đảo này hầu hết không treo biển số nhà mà chỉ treo bảng Nhà tình thương, tình nghĩa.

Vượt sóng vươn lên

Ðể vực dậy đời sống người dân xã đảo, đồng thời tạo tiền đề cho xã vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, những năm gần đây, cả hệ thống chính trị của TP Hồ Chí Minh đã dồn sức thực hiện một loạt chương trình, chính sách ưu tiên, ưu đãi như: đầu tư nâng cấp trạm y tế, trường học đạt chuẩn quốc gia; kiên cố hệ thống đê kè ven biển chống xâm thực của triều cường; xây dựng đường giao thông nông thôn, cung cấp nước ngọt tới từng hộ dân, và nhất là điện lưới đã tới khắp xã đảo.

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thạnh An Võ Hoàng Kiệt, cho biết: "Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội, đời sống về vật chất tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến. Nếu như cách đây khoảng 10 năm về trước, đời sống của người dân vô cùng khó khăn, bà con không thể tự chủ động trong việc sản xuất, phát triển kinh tế, trình độ dân trí rất thấp, điện, nước về xã rất khó khăn... thì những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố, của huyện, cũng như sự nỗ lực của xã và bà con, đến nay tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến".

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rất nhiều, đầu năm 2012, toàn xã có 508 hộ nghèo (chiếm gần 60%) thì đến cuối năm 2012 còn 385 hộ nghèo và cận nghèo (chiếm 30%). Từ đầu tháng 12-2012, điện lực huyện Cần Giờ đã bảo đảm cung cấp điện chiếu sáng phục vụ bà con 24/24 giờ (trước chỉ phục vụ từ 12 đến 18/24 giờ). Tất cả hộ dân trên xã đảo đã được dùng nước ngọt 100%. Người dân được tiếp cận với y tế và giáo dục được đạt chuẩn quốc gia, con em học sinh trên địa bàn xã được miễn học phí hoàn toàn vì vậy trình độ học vấn người dân ngày càng được nâng cao. Ðặc biệt, người dân đã chủ động được trong việc phát triển sản xuất nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chứ không còn trông chờ vào thiên nhiên như trước.

"Cuộc sống của bà con ở đây đã thay đổi đáng kể so với cách đây gần 10 năm. Nếu như trước đây nhà của người dân toàn nhà sàn bằng cây đước, ván gỗ thì nay người dân đã được ở trong nhà xây bằng gạch. Ngày xưa, cả xã chỉ có một đường độc đạo nhưng thường xuyên ngập nước, đến nay đã có nhiều đường vào đảo được đổ bằng bê-tông rất sạch sẽ. Ngoài ra, từ chỗ không có điện, nước sinh hoạt thì nay điện, nước sạch chạy về tận nhà dân. Có được như vậy, nhờ vào những chính sách ưu đãi, sự quan tâm của Nhà nước, thành phố cho nên đời sống của người dân ngày càng ấm no hơn" - một người dân xã đảo cho biết.       

Ðể phát triển kinh tế xã đảo theo xu hướng mới, ông Võ Hoàng Kiệt cũng cho biết một tin vui: Vừa qua huyện Cần Giờ đã trình UBND thành phố đề án xây dựng xã đảo thành đảo du lịch sinh thái. Theo đề án, sắp tới xã đảo sẽ di dời khoảng 1/3 hộ dân lên đất liền (khoảng 300 - 400 hộ) sinh sống và lập nghiệp. Sau đó, tập trung phát triển xã đảo theo hướng dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị... Ðây là đề án có tính khả thi cao để giúp cuộc sống người dân nơi đây trở nên tốt hơn nhờ vào du lịch. "Trước khi chuẩn bị làm đề án, UBND huyện, xã đã khảo sát lấy ý kiến của người dân và bà con rất đồng tình. Bởi chủ trương của huyện là di dời những hộ dân không có việc làm, ngành nghề, không có ghe lên bờ lập nghiệp. Ðối với những hộ dân còn lại, huyện muốn xã tập trung hướng họ vào làm dịch vụ du lịch. Theo đó, những người có ghe, thuyền sẽ ở lại đảo làm những công việc như: đánh bắt và nuôi trồng thủy sản để phục vụ người dân và du khách khi đến xã đảo. Dự kiến, chậm nhất năm 2014-2015 dự án sẽ đi vào khởi động" - ông Võ Hoàng Kiệt cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm