Sức lan tỏa từ Tháng Thanh niên

Với những hoạt động thiết thực, cụ thể, Tháng Thanh niên năm 2023 của tuổi trẻ Thủ đô đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia công cuộc chuyển đổi số; vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, đồng thời góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Quận Đoàn Hoàn Kiếm khánh thành công trình tranh tường bích họa tại khu vực số 39 phố Hàng Mành.
Quận Đoàn Hoàn Kiếm khánh thành công trình tranh tường bích họa tại khu vực số 39 phố Hàng Mành.

Cụ thể hóa chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023 “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Huyện đoàn Phúc Thọ đã tổ chức chương trình gắn biển công trình thanh niên (quét mã QR) “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch huyện Phúc Thọ” tại Di tích lịch sử đền Hát Môn (xã Hát Môn). Hoạt động này góp phần thúc đẩy, phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện.

Theo Bí thư Huyện đoàn Phúc Thọ Dương Thu Phương, công trình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch huyện Phúc Thọ” tại Di tích lịch sử đền Hát Môn được thực hiện từ nguồn của Sở Du lịch Hà Nội. Với công trình này, người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh quét mã QR là có thể tham quan, tìm hiểu toàn bộ Khu di tích quốc gia Hát Môn qua công nghệ ảnh 3D.

Bên cạnh đó, du khách có thể tìm hiểu thông tin, tra cứu tài liệu dựa vào tính năng chỉ đường tích hợp trên ứng dụng. Trong ứng dụng có sẵn các biển, bảng để giới thiệu từng hạng mục, du khách chỉ cần bấm vào các mục hiển thị có thể tìm hiểu thêm các tài liệu hoặc tranh, ảnh về hiện vật. Với thuyết minh tiếng Việt và có phụ đề bằng tiếng Anh, mô hình bảo đảm việc tra cứu, tìm hiểu thông tin nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng quảng bá hình ảnh di tích đến với du khách.

“Đền Hát Môn là nơi mang nhiều dấu ấn lịch sử hào hùng của Hai Bà Trưng - hai vị nữ tướng hào kiệt, những người đã làm rạng danh truyền thống anh hùng, bất khuất của phụ nữ Việt Nam. Tự hào là nơi có di tích quốc gia đặc biệt, tuổi trẻ trong huyện luôn có ý thức tuyên truyền, quảng bá để đông đảo du khách biết và tới tham quan”, Bí thư Huyện đoàn Phúc Thọ Dương Thu Phương chia sẻ.

Cũng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với hoạt động đoàn, Quận đoàn Hoàn Kiếm thực hiện công trình tranh tường bích họa và tủ điện an toàn tại khu vực số 39 phố Hàng Mành (phường Hàng Gai).

Theo Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền, khu vực số 39 phố Hàng Mành vốn là điểm tập kết rác thải sinh hoạt trái quy định, làm xấu cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường. Ban Thường vụ Quận đoàn và phường Hàng Gai đã thống nhất chủ trương triển khai công trình thanh niên “Tranh tường bích họa” và “Tủ điện an toàn”.

Sau thời gian thi công, công trình hoàn thành, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân trên địa bàn trong việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đây còn là hình thức tuyên truyền trực quan về nếp sống đẹp tại tổ dân phố.

Tại quận Hoàng Mai, đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn, Đoàn Thanh niên quận đã khánh thành hai sân chơi thiếu nhi. Trong đó, sân chơi tại tổ dân phố 18 Pháp Vân, Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt) có tổng trị giá 100 triệu đồng với nhiều thiết bị vui chơi, luyện tập thể thao được trang bị như cầu trượt, xích đu... Phường Hoàng Liệt là phường đông dân nhất quận Hoàng Mai, nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh, thiếu nhi lớn, vì thế, công trình hoàn thành nhận được đánh giá cao của người dân.

Các cơ sở đoàn khác trên địa bàn Thủ đô đều thi đua sôi nổi thực hiện các công trình, phần việc thiết thực. Những hoạt động này đã góp phần hoàn thành và vượt mức 11 chỉ tiêu cơ bản và bốn nhóm hoạt động trọng tâm do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề ra những ngày đầu Tháng Thanh niên năm 2023.

Cùng các cơ sở đoàn, 12 hoạt động cấp thành phố được tổ chức, như: Ngày đoàn viên; Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn”, tọa đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”; tuyên dương gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu... Các hoạt động được triển khai sâu rộng đã góp phần tạo nên Tháng Thanh niên sôi nổi, có sức lan tỏa lớn, được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao.