Sức khỏe của người lao động chưa được quan tâm

Hiện TP Hồ Chí Minh có khoảng hơn hai triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Tuy nhiên, do nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến môi trường làm việc khiến người lao động phải làm việc trong môi trường bị ô nhiễm, tình trạng sức khỏe của người lao động ngày càng bị giảm sút. 
Cần quan tâm đến môi trường lao động để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.
Cần quan tâm đến môi trường lao động để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

Người lao động dễ mắc bệnh

Theo Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP Hồ Chí Minh, tình trạng sức khỏe của người lao động tại thành phố, đang có xu hướng giảm sút. Qua thăm khám  hơn 600 nghìn lượt công nhân tại thành phố các bác sĩ phát hiện hơn 30% số người lao động mắc bệnh tai mũi họng, hơn 23% bệnh về mắt (tật khúc xạ, viêm kết mạc, mắt hột), gần 10% bệnh tiêu hóa (loét dạ dày, gan mật), sức nhai giảm và gần 45% số lao động nữ mắc các bệnh phụ khoa như: u xơ cổ tử cung, u nang buồng trứng... Bên cạnh đó, tình trạng sức khỏe loại kém và rất kém chiếm tỷ lệ 24,80%.  Sức khỏe loại 1, loại 2 giảm sau mỗi năm đồng thời tăng tỷ lệ công nhân phân loại sức khỏe loại 4, loại 5.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ  sức khỏe lao động và môi trường TP Hồ Chí Minh nhìn nhận: So với các tỉnh khác thì tình trạng sức khỏe của người lao động tại thành phố kém hơn. Ở TP Hồ Chí Minh, điếc đứng đầu danh sách các bệnh nghề nghiệp, kế đến là bệnh sạm da do nhiễm độc chì...

Bác sĩ Tiến cho biết: Người lao động tiếp xúc thường xuyên với yếu tố nguy cơ, tác hại nghề nghiệp vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Cụ thể, ở các KCN - KCX, tiếng ồn ảnh hưởng đặc biệt đến sức khỏe người lao động. Theo quy định, tiếng ồn đối với công nhân làm việc liên tục tám giờ là dưới 85 Db (đề-xi-ben) nếu vượt quá 100 Db, sẽ gây thủng màng nhĩ.

Bên cạnh đó, người lao động thường dễ mắc các bệnh mãn tính như: bệnh hô hấp, tim mạch, bệnh ngoài da và một số hiện tượng ngộ độc CO, SO2, chì, đặc biệt là những người làm việc trong ngành may mặc dễ mắc các bệnh bụi phổi do hít phải sợi đay, gai, bông. Bên cạnh đó, Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh cũng cho biết: Qua khảo sát, có tới 93% số công nhân bị mệt mỏi sau lao động, hơn 80% đau mỏi cơ, xương khớp tại thắt lưng, vùng cổ và bả vai.

Bác sĩ Ðinh Quang Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ðiều dưỡng - Phục hồi chức năng - Ðiều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện trong số bệnh nhân đến khám thì nhóm bệnh nhân tuổi từ 30 đến 40 xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó 50% đối tượng là công nhân, người lao động.

  Doanh nghiệp thờ ơ

Theo Trung tâm Bảo vệ  sức khỏe lao động và môi trường TP Hồ Chí Minh, môi trường lao động còn nhiều yếu tố chưa đạt tiêu chuẩn cho phép, tuy nhiên hiện nay chủ cơ sở vẫn chưa quan tâm đến môi trường làm việc, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động,  nhất là lao động làm việc trong môi trường độc hại.

Ông Trần Bảo Chính, cán bộ Trung tâm Bảo vệ  sức khỏe lao động và môi trường TP Hồ Chí Minh cho rằng:  Vi phạm về an toàn vệ sinh lao động còn rất phổ biến. Ðáng lo ngại là công nhân luôn phải đối mặt tình trạng nhiệt độ, ánh sáng, độ ồn... không đạt chuẩn cho phép.

  Bác sĩ  Tiến cho rằng: Hiện nay môi trường lao động đang bị lãng quên, số doanh nghiệp không thực hiện đo kiểm môi trường còn rất nhiều, nên nhiều yếu tố nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường lao động chưa được phát hiện. Do đó, trên thực tế thì ô nhiễm môi trường lao động còn cao gấp nhiều lần. 

Bên cạnh đó, theo quy định, các đơn vị phải tổ chức khám bệnh nghề nghiệp  sáu tháng hoặc một năm/lần cho người lao động tiếp xúc yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra giám sát  có 66,84% số cơ sở có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp nhưng chỉ có 38,99% đơn vị tổ chức khám bệnh cho người lao động tiếp xúc với nguy cơ. Như vậy vẫn còn nhiều bệnh nghề nghiệp chưa được phát hiện ở các cơ sở nhất là cơ sở vừa và nhỏ. Ông Trần Bảo Chính nhìn nhận: Hiện nay nhiều doanh nghiệp chỉ khám qua loa, hình thức, chủ yếu là đối phó với các quy định của pháp luật về lao động. Do đó, việc thực hiện khám, chữa bệnh cho người lao động cần phải thực hiện nghiêm túc. Ðể sức khỏe người lao động được bảo đảm  thì chúng ta cần phải tăng cường bộ máy quản lý nhà nước thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn lao động ở TP Hồ Chí Minh; hoàn chỉnh các văn bản pháp lý về môi trường, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp.

Theo các chuyên gia, môi trường lao động gồm nhiều yếu tố như vi khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng bức xạ, tiếng ồn, rung chuyển bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất... luôn luôn tồn tại trong môi trường làm việc, do đó các doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức đo kiểm nhằm quản lý được môi trường làm việc hoặc trang bị phương tiện nhằm  bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động.

Có thể bạn quan tâm