Sử dụng phương pháp ghép trong sản xuất một số loại rau quả

ND - Viện Nghiên cứu Rau quả cho biết, để nhân giống cây rau, quả các loại và bảo đảm cây giống khỏe mạnh, sạch bệnh, thông qua các phương pháp ghép, như: ghép đục lỗ, ghép áp, ghép nối ngọn viện đã nhân giống thành công và chuyển giao đến người dân các giống, như: cà chua, dưa chuột, dưa hấu.

Nằm trong khuôn khổ dự án sản xuất thử nghiệm, từ đầu năm 2008 đến nay, viện đã sản xuất hơn 800 nghìn cây giống cà chua ghép cung cấp cho các tỉnh đồng bằng sông Hồng, như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang... Qua thử nghiệm ở những nơi có điều kiện sinh thái khác nhau, nhưng những giống cà chua ghép đều cho năng suất cao hơn hẳn so với cà chua không ghép từ 40 đến 50%, có nơi là 100%; hiệu quả kinh tế tăng từ 40 đến 50%; thu nhập bình quân từ 15 đến 20 triệu đồng/sào.

PV

Có thể bạn quan tâm