Nhiệm vụ trung tâm của Sư đoàn B25 là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Thực hiện Nghị quyết 152 của Ðảng ủy Quân sự T.Ư, Ðảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận và giúp nhân dân địa phương xóa đói, giảm nghèo.
Quá trình thực hiện các tình huống luyện tập giả định, Sư đoàn chú trọng bồi dưỡng ý thức tiến hành công tác dân vận, như: trong huấn luyện hành quân dã ngoại hoặc chiến đấu, tình huống sơ tán là giả định, nhưng khi bộ đội sơ tán vào các khu vực vườn đồi của dân thì lại là tình huống thực tế của công tác dân vận; đào công sự là tập, nhưng đào công sự ở khu đất của dân thì phải được nhân dân đồng ý, khi hoàn thành nhiệm vụ phải hoàn trả lại như cũ, đây cũng chính là nội dung của công tác dân vận.
Theo quy định, Sư đoàn làm việc với huyện và các xã trên địa bàn hành quân, trú quân và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội liên hệ trực tiếp tới từng thôn, bản và từng hộ gia đình, vận động nhân dân và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Do làm tốt công tác liên hệ phối hợp cho nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sư đoàn B25 và các đơn vị luôn được sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương, tạo mọi điều kiện về đường hành quân, trú quân, khu vực xây dựng trận địa, luyện tập các phương án cũng như trong sinh hoạt.
Nâng cao hiệu quả các nội dung tuyên truyền đối với nhân dân, Sư đoàn B25 chỉ đạo các đơn vị lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ; chuẩn bị tốt các nội dung về truyền thống của Ðảng, Quân đội, địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Ðất đai, Luật Hôn nhân gia đình, kế hoạch hóa gia đình, kiến thức chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có năng suất cao, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; triển khai Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ở nơi dã ngoại; hằng ngày cử cán bộ gặp, trao đổi, phản ánh, nắm tình hình với chính quyền địa phương, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đơn vị. Làm tốt công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những tập thể, cá nhân thực hiện chưa đúng. Sau mỗi đợt huấn luyện dã ngoại, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm ở các cấp, cử cán bộ đến gặp, xin ý kiến nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình nơi đơn vị trú quân, nếu có vấn đề vướng mắc liên quan, kịp thời phối hợp cùng địa phương giải quyết. Vì vậy, trong những năm qua không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật quan hệ quân dân, phát huy tốt hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong nhân dân.
Giúp nhân dân trên địa bàn đóng quân xóa đói, giảm nghèo, hằng năm Sư đoàn B25 huy động từ 1.000 đến 1.200 cán bộ, chiến sĩ lao động giúp nhân dân từ 15 đến 20 ngày. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, hai bên thành lập Ban chỉ đạo chung, do cấp ủy địa phương chủ trì, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra. Những nội dung giúp dân là xây dựng công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, trồng rừng, sửa chữa trường học, củng cố cơ sở y tế, các công trình phúc lợi xã hội, tổ chức bồi dưỡng kiến thức y tế dự phòng cho các thôn, bản, tư vấn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đồng thời tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các tổ chức đoàn thể. Cán bộ, chiến sĩ đóng góp vật chất, tặng quà các gia đình chính sách, khám, chữa bệnh miễn phí cho các hộ nghèo. Từ đường giao thông do bộ đội đào mở đã tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân, cho học sinh, đồng thời mở rộng giao lưu hàng hóa. Những kênh mương được nạo vét, sửa chữa, đã góp phần làm cho hàng trăm ha gieo trồng một vụ nâng lên hai vụ. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao đưa vào gieo trồng, nuôi thả... đã góp phần giúp các xã hạ tỷ lệ hộ nghèo trung bình từ 4 đến 6%/năm, trong đó 4/7 xã đã xóa được đói, giảm được nghèo.
Từ ngày 24 đến 27-9-2008, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, các sông suối, hồ đập nước lên nhanh, gây lũ lụt diện rộng. Hầu hết các xã của hai huyện Lục Ngạn, Sơn Ðộng và tám xã của huyện Lục Nam bị ngập sâu trong nước, các tuyến giao thông bị chia cắt, tài sản của nhân dân, hoa màu bị thiệt hại lớn. Trong khi đó, các đơn vị của Sư đoàn B25 cũng bị ngập trong nước lũ. Toàn bộ diện tích tăng gia, ao thả cá, một số gia cầm bị nước cuốn trôi, thiệt hại trị giá hơn hai tỷ đồng...
Ứng phó với nước lũ, Sư đoàn B25 điều gần 700 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện vận tải, tham gia cứu hộ, cứu nạn tại chín xã của huyện Lục Ngạn, đã đưa hơn 300 hộ dân và tài sản đến vị trí an toàn, chuyên chở 600 người và hơn 100 phương tiện xe máy các loại bị mắc kẹt trên đường 31 về nơi an toàn. Ðồng thời cung cấp nước sạch cho nhân dân, cấp hàng trăm thùng mì cho các gia đình bị úng ngập không đi lại được...
Cơn lũ đi qua, Sư đoàn điều gần 1.800 cán bộ, chiến sĩ đến giúp 15 xã của huyện Lục Ngạn và một xã của huyện Sơn Ðộng dựng nhà tạm, sửa đường, dọn vệ sinh, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và giúp nhân dân kịp thời ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Trong đợt bão lũ này, Sư đoàn B25 được UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen; Binh nhì Nguyễn Thế Chung, chiến sĩ Ðại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 18 dũng cảm cứu sống một em học sinh bị nước cuốn trôi, được đơn vị phong quân hàm trước niên hạn và T.Ư Ðoàn tặng thưởng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm.
Nội dung cụ thể, hình thức sinh động, huy động trí tuệ, tài năng của cán bộ, chiến sĩ, công tác dân vận của Sư đoàn B25 đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Ðồng thời tham gia tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
DUY PHỤC