Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương.
Di tích quốc gia “Bến phà Long Đại II”- nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9/1972) hiện nay thuộc xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là trọng điểm ác liệt, nơi nối liền hậu phương lớn miền bắc với chiến trường miền nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị
Nằm trong hệ thống Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, di tích Bến phà Long Đại ngày nay nằm cạnh đường Hồ Chí Minh và đường bộ cao tốc bắc-nam là nơi khắc ghi tinh thần anh dũng, bất khuất của lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trở thành “địa chỉ đỏ” trong hành trình tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Dâng hương và đặt vòng hoa tại di tích, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các thành viên đoàn công tác đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công ơn to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Phó Thủ tướng và thành viên Đoàn công tác nguyện nỗ lực phấn đấu cống hiến, xứng đáng với những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.